NCT 127: "Mong '2 Baddies' không phải album cuối cùng được thầy Lee Sooman sản xuất"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau 1 năm kể từ full album thứ ba "Sticker", NCT 127 đã trở lại với full album thứ 4 "질주 (2 Baddies)". Nhân dịp tái xuất, các anh chàng đã chia sẻ nhiều điều xung quanh album lần này. 

Full album thứ tư của NCT 127 đã được phát hành với ca khúc chủ đề cùng tên 질주 (2 Baddies). Với đa dạng thể loại, album có tổng cộng 12 ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề 질주 (2 Baddies), Faster, Time Lapse, Crash Landing, Designer, Gold Dust, Black Clouds, Playback, Tasty, Vitamin, LOL (Laugh-Out-Loud) 1, 2, 7 (Time Stops).

MV cũng đã được ra mắt trên kênh YouTube SMTOWN vào ngày 15 vừa qua và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Thuộc thể loại Hip-Hop Dance, 질주 (2 Baddies) gây nghiện với tiếng Synth đặc trưng kết hợp cùng giọng hát mạnh mẽ của các thành viên. Lời bài hát mang đến thông điệp rằng chỉ những người không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh, tập trung vào chính kiến của bản thân và những thứ đáng trân trọng mới có thể trưởng thành và thành công, qua đó đủ để cảm nhận được sức hút đầy tự tin của NCT 127.

NCT 127: "Mong '2 Baddies' không phải album cuối cùng được thầy Lee Sooman sản xuất" ảnh 1

Trong buổi họp báo ra mắt album, các thành viên của nhóm đã trả lời những câu hỏi của báo chí liên quan đến album lần này. Đặc biệt, trưởng nhóm Taeyong đã chia sẻ rằng: “Chúng tôi ngay từ những bước đầu đặt chân vào SM đã đồng hành cùng thầy Lee Sooman. Thực sự mà nói thì cho đến thời điểm hiện tại, tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được một SM mà thiếu vắng thầy”. Anh còn chia sẻ: “Thầy Lee Sooman đã dành rất nhiều tình yêu cho album ‘질주 (2 Baddies)’ lần này của NCT 127. Chúng tôi cũng rất mong rằng đây không phải là album cuối cùng được thầy sản xuất”.

NCT 127: "Mong '2 Baddies' không phải album cuối cùng được thầy Lee Sooman sản xuất" ảnh 2

NCT 127 và Nhà sản xuất Lee Sooman có tình nghĩa thầy trò sâu nặng.

Trước đó, qua thông cáo báo chí ngày 15/9, SM cho biết đang xem xét về việc chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm với Like Planning (công ty con của Lee Sooman). Phía SM giải thích: “Công ty đã xem xét và thảo luận về hợp đồng sản xuất với Nhà sản xuất điều hành Lee Sooman ở nhiều góc độ, và được biết Nhà sản xuất điều hành Lee Sooman muốn chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm vào cuối năm nay”.

NCT 127: "Mong '2 Baddies' không phải album cuối cùng được thầy Lee Sooman sản xuất" ảnh 3

SM cho biết thêm: “Công ty sẽ thảo luận với các bên liên quan về việc chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm và nỗ lực tìm ra phương hướng tốt nhất để tiếp tục phát triển với tư cách là công ty dẫn đầu ngành công nghiệp và văn hóa K-Pop”.

NCT 127: "Mong '2 Baddies' không phải album cuối cùng được thầy Lee Sooman sản xuất" ảnh 4

Bên cạnh đó, NCT 127 cũng sẽ tổ chức comeback show quy mô lớn mang tên ‘NCT 127 4TH ALBUM “질주” COMEBACK SHOW - FASTER’ với 10.000 khán giả vào 18 giờ (theo giờ Việt Nam) hôm nay nhân dịp phát hành Full album thứ 4. Tại đây, NCT 127 sẽ trình diễn những ca khúc mới nằm trong album này, đồng thời buổi diễn cũng sẽ được phát sóng trực tiếp qua nền tảng toàn cầu Beyond LIVE.

Năm ngoái, NCT 127 đã gặt hái được những thành quả rực rỡ với full album thứ 3 Sticker như: Danh hiệu Triple Million Seller, đạt No.1 tại các BXH album và nhạc số trong nước, lọt vào BXH Billboard 200 (Mỹ), và nhiều thành tích xuất sắc khác. Vì thế, album 2 Baddies lần này cũng được kỳ vọng sẽ đạt nhiều thành tích nổi trội hơn nữa.

NCT 127: "Mong '2 Baddies' không phải album cuối cùng được thầy Lee Sooman sản xuất" ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

HHT - Theo Dispatch, không thể quy hết thành công của NewJeans là nhờ Min Hee Jin: "NewJeans thành công, Min Hee Jin sẽ được ghi nhận. Nếu NewJeans thất bại, các khoản nợ sẽ được HYBE chi trả chứ không phải ADOR". 5 thành viên của NewJeans đều ký hợp đồng và được Source Music đào tạo, trước khi "bị kéo" về ADOR cùng Min Hee Jin.
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.
Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

HHT - Quá trình Min Hee Jin gia nhập HYBE sau đó thành lập ADOR đang bị cư dân mạng "đào lại". Netizen nghi ngờ NewJeans là dự án từng thuộc về tay của Source Music và Min Hee Jin đã tác động để tách nhóm ra riêng với cô. Điều này khiến Source Music rơi vào nợ nần và buộc phải "chắp vá" đội hình cho ra mắt LE SSERAFIM nhanh chóng.