Iran nói đã phóng tên lửa lên vũ trụ

 Iran nói đã phóng tên lửa lên vũ trụ
Iran đã phóng thành công quả tên lửa đầu tiên lên vũ trụ, đài truyền hình Iran công bố.
 Iran nói đã phóng tên lửa lên vũ trụ ảnh 1

Đài truyền hình Iran không đưa ra chi tiết về bản thân quả tên lửa hay tầm xa của nó, nhưng nói tên lửa có mang theo một khoang để phục vụ mục tiêu nghiên cứu.

Iran đã có một chương trình vệ tinh dân sự nhưng đến nay vẫn phải dựa vào Nga để đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Nếu được xác nhận thì việc phóng tên lửa lần này diễn ra đúng vào thời điểm đang có căng thẳng giữa Tehran và các nước phương Tây quanh chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran.

Quan ngại

Hồi năm 2005, vệ tinh của Iran do Nga sản xuất đã được một tên lửa của Nga đưa vào quỹ đạo.

Thế nhưng ngay sau đó, các quan chức quân sự của Iran nói rằng họ đang chuẩn bị có một công cụ phóng vệ tinh. Hồi tháng trước, họ tuyên bố đã sẵn sàng thử nghiệm, phóng viên BBC Frances Harrison tại Tehran nói.

Phóng viên BBC nói rằng người ta tin là công nghệ đạn đạo được sử dụng nhằm mở rộng độ xa cho hoả tiễn tầm xa Shahab-3 của Iran.

Phóng viên Harrison nói các chuyên gia quân sự tin rằng nếu như Iran đã phóng tên lửa vào vũ trụ thì điều đó có nghĩa là các khoa học gia đã kiểm soát được công nghệ cần thiết cho việc vượt qua được rào cản khí quyển.

Trên thực tế, điều đó cũng có nghĩa là không công nghệ nào có thể cản được Iran trong việc thiết kế hoả tiễn có tầm xa hơn nữa, điều gây rất nhiều quan ngại quốc tế.

Phóng viên BBC nói việc có tuyên bố vào đúng thời điểm này rõ ràng là một sự chống đối của Iran, khi mà năm thành viên Hội Đồng Bảo An cùng với Đức đang chuẩn bị họp thảo luận về khả năng có thêm các lệnh trừng phạt Tehran quanh vấn đề hạt nhân.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.