NATO tổ chức tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè này, quân đội Đức cho biết trong một tuyên bố.

Mang tên “Phòng không 23”, cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 24/6 “trong không phận châu Âu”.

Quân đội Đức cho biết tổng cộng 10.000 binh sĩ và 220 máy bay sẽ tham gia tập trận. Trong đó, Mỹ sẽ điều động 100 máy bay.

24 quốc gia sẽ góp mặt, bao gồm cả Phần Lan – quốc gia mới gia nhập NATO vào đầu tháng 4. Thụy Điển, quốc gia chưa gia nhập khối, cũng sẽ tham gia tập trận.

Theo Berlin, cuộc tập trận chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Đức, nhưng một bản đồ do quân đội Đức công bố cho thấy không phận Estonia (giáp Nga) và không phận Romania (giáp Ukraine) cũng có thể được sử dụng.

Kế hoạch của cuộc tập trận “được mô phỏng theo kịch bản Hỗ trợ Điều 5”, quân đội Đức cho biết, gọi đó là “hoạt động đào tạo trên không đầy thách thức” đối với các binh sĩ tham gia. Cuộc tập trận nhằm “tối ưu hóa” sự hợp tác giữa các quốc gia và thể hiện “sức mạnh” của khối quân sự.

Cuộc tập trận “Phòng không 23” diễn ra cùng thời điểm cuộc tập trận khác do Mỹ dẫn đầu có tên “Người bảo vệ châu Âu 23”.

“Cuộc tập trận kéo dài gần hai tháng năm nay sẽ tập trung vào việc triển khai chiến lược của các lực lượng, việc sử dụng các kho dự trữ của quân đội, khả năng tương tác với các đồng minh và đối tác châu Âu”, phó thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Sabrina Singh, nói với các nhà báo vào đầu tuần trước. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 22/4.

Bà Singh cho biết tổng cộng 9.000 binh sĩ Mỹ cùng với 17.000 binh sĩ từ 26 quốc gia khác sẽ tham gia cuộc tập trận ở 10 quốc gia châu Âu. Washington đã bắt đầu vận chuyển các thiết bị cần thiết cho cuộc tập trận tới châu Âu. Những thiết bị đầu tiên đã đến Tây Ban Nha.

Theo RT
MỚI - NÓNG