NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga

TPO - 49 tàu chiến và 5.600 quân từ 17 nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh đang tham gia vào cuộc tập trận mang mật danh “Baltops-2015” do Mỹ dẫn đầu ở biển Baltic, kéo dài từ ngày 5 đến 20/6.
NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 1

Các nước NATO tham gia tập trận bao gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na-Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kì, Anh và Mỹ.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 2

Ba nước đối tác khác bao gồm Phần Lan và Thuỵ Điển, và Gruzia, trong đó 2 nước đầu đều có quyền được đi vào biển Baltic.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 3

Cuộc tập trận này sẽ bắt đầu từ cảng Gdynia ở Ba Lan và di chuyển dần ra biển Baltic, sau đó kết thúc tại cảng Kiel của Đức.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 4

“Baltop-2015” do Mỹ đứng đầu với sự chỉ huy của Phó Đô đốc James Foggo, chỉ huy lực lượng tấn công và hỗ trợ hải quân của NATO, cũng như hạm đội 6 của Mỹ, đóng quân tại Naples, Italia.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 5
NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 6

“Baltops” được tổ chức thường niên từ 1971 và NATO khẳng định rằng năm nay nó cũng  diễn ra mà không nhằm vào bất kì mối đe doạ nào.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 7
NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 8

Cuộc tập trận này được tổ chức rất gần với phần lãnh thổ Kaliningrad của Nga, vốn nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 9

Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra vào mùa xuân năm ngoái, NATO đã liên tiếp tập trận gần biên giới Nga.

NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 10
NATO thị uy sức mạnh gần biên giới Nga ảnh 11

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các chuyến bay tuần tra gần với không phận của NATO và tổ chức các bài diễn tập quân sự quy mô lớn.

Theo Theo Unian/Tổng hợp
MỚI - NÓNG