NATO nói về việc B-52 bị tiêm kích Nga chặn trên biển Baltic

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Việc oanh tạc cơ B-52 bị máy bay chiến đấu Su-27 của Nga chặn trên không phận quốc tế ở biển Baltic là hành động hết sức bình thường.

Đó là tuyên bố của Phó Đô đốc Christopher Grady, Chỉ huy Hạm đội 6 và lực lượng tấn công của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 7/6.

Phó Đô đốc Mỹ nhấn mạnh rằng, hoạt động chặn của máy bay Su-27 Nga “được thực hiện rất chuyên nghiệp”.

“Tất cả chúng ta đều tương tác với nhau trong vùng biển và vùng trời quốc tế. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan cũng sẽ làm điều đó phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Và Nga đã làm đúng như vậy”, Phó Đô đốc Grady khẳng định.

Chỉ huy Hạm đội 6 của Mỹ cũng nhấn mạnh, sự việc trên không có gì bất thường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 thông báo vụ một máy bay chiến đấu Su-27 của nước này đã chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ở khu vực biên giới của Nga trên biển Baltic.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang bay dọc biên giới Nga nhưng bên trên những vùng biển trung lập.

“Tiêm kích Su-27 của Nga tiếp cận máy bay ném bom B-52 ở khoảng cách an toàn”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tiêm kích Su-27 đã hộ tống máy bay B-52 một quãng đường dài trước khi quay trở lại sân bay, theo RIA Novosti.

Thông báo của giới chức Tallinn sau đó cho biết, các máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-52 của Mỹ bay trên vùng biển Baltic đang tham gia vào cuộc tập trận hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Estonia.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga điều máy bay chiến đấu ra chặn máy bay của Mỹ.

Trước đó, ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết đã huy động một máy bay chiến đấu Su-30 xuất kích để ngăn chặn một máy bay trinh sát của Mỹ bay trên vùng trời Biển Đen.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.