NATO: ‘Mỹ đặt vũ khí hạng nặng ở châu Âu để tập trận’

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định, NATO không cho phép bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga. Vũ khí hạng nặng được Mỹ đưa tới châu Âu nhằm huấn luyện quân sự và tập trận với các đồng minh.

Trao đổi tại cuộc hợp với các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussel (Bỉ) vào hôm nay, 24/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, việc Mỹ đưa vũ khí hạng nặng tới châu Âu nhằm phục vụ cho “các cuộc tập trận”.

“Vũ khí hạng nặng được Mỹ đưa tới châu Âu phục vụ các chương trình huấn luyện quân sự và tập trận của Mỹ với các đồng minh châu Âu”, Tổng thư ký NATO nói, đồng thời khẳng định, kế hoạch đưa vũ khí hạng nặng của Washington tới 7 quốc gia châu Âu không phải là hành động khiêu khích chống lại Nga.

Tổng thư ký Stoltenberg cũng đánh giá cao cam kết của Mỹ trong việc vũ trang cho lực lượng quân sự “Mũi nhọn” của NATO, trong đó có việc triển khai thiết bị quân sự cũng như binh sĩ ở Đông Âu.

Tuy vậy, ông Stoltenberg khẳng định, bất chấp những sự gia tăng đáng kể về quân sự, nhưng NATO sẽ không cho phép bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga.

“NATO sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga. Là một liên minh phòng thủ, vậy nên tất cả các động thái của NATO đều mang tính đề phòng nhằm đáp ứng với những thách thức mới từ phía Đông và phía Nam”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh.

Theo Tổng thư ký NATO, liên minh quân sự cam kết tham gia các cuộc đối thoại với Nga, và rằng, việc tăng cường khả năng phòng thủ của NATO không mâu thuẫn với chủ trương này.

“Bất chấp sự hợp tác quân sự giữa Nga và NATO đóng băng, nhưng các cuộc đối thoại chính trị ở các cấp độ khác nhau vẫn tiếp tục”, Jens Stoltenberg cho biết.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.