Náo loạn làng quê vì giải quyết mâu thuẫn bằng súng săn

Náo loạn làng quê vì giải quyết mâu thuẫn bằng súng săn
TP - Tầm 2 giờ sáng ngày 30/1, Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1970  trú tại xóm Rào Mắc, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn), do mâu thuẫn từ việc chia phần một cây gỗ với Nguyễn Văn Sơn trước đây (Sơn vừa đi xuất khẩu lao động), đã mang một khẩu súng săn và 5 lít xăng đến báo thù bằng cách đổ xăng vào cửa nhà Sơn để đốt.

Chị Võ Thị Oanh vợ anh Sơn thấy việc bất thường mở cửa ra bị Thanh bắn hai phát súng, một phát vào tay và một phát vào hông.

Gây sự xong tại nhà Sơn - Oanh, Thanh lại tiếp tục  mang xăng đến đổ trước nhà anh Trịnh Xuân Dương, người cùng xóm có liên quan châm lửa đốt. Một lái xe qua đường thấy đám cháy nhảy xuống cứu chữa đã bị Thanh bắn một phát đạn vào cổ.

Sự việc làm náo loạn vùng quê trong đêm, ông Đặng Thái Ký xóm trưởng đến can ngăn đã thị Thanh bắn 2 phát lên trời hù dọa. Ông Ký buộc phải gọi điện cho công an. Biết lực lượng công an sẽ đến truy bắt nên Thanh đã bỏ trốn.

Hai nạn nhân là chị Oanh và người lái xe chưa rõ tên tuổi đã được chuyển lên Bệnh viện QK IV và ra Hà Nội để cấp cứu.

Hiện lực lượng Công an Hương Sơn được tăng cường đội chó nghiệp vụ của Công an tỉnh cùng Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy quân sự huyện đang ráo riết truy lùng để bắt tên tội phạm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.