‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nữ sinh 17 tuổi Nguyễn Ngọc Uyên Nhi "gây thương nhớ" khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Ngoài việc học, cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động làm người mẫu để mở mang kiến thức, phát triển kỹ năng cho bản thân.

Nguyễn Ngọc Uyên Nhi đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh tại trường THPT Năng khiếu, trường ĐH Tân Tạo. Nữ sinh này từng xuất sắc vào top 5 Miss teen International Vietnam 2022, giành giải thưởng phụ “Người đẹp Nhân ái”. Không chỉ có nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, Uyên Nhi còn có chất giọng đẹp, thu hút khi trình diễn.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 1

Với gương mặt khả ái, sự tự tin và ngoại ngữ tốt, cô nàng gen Z nhận được không ít lời mời tham gia showbiz nhưng Uyên Nhi chọn việc học. “Ưu tiên hàng đầu của mình là học. Với những show diễn trùng lịch học quá nhiều, phải nghỉ học để đi show xin lỗi các cô chú vì không thể tham gia được. Bố mẹ không can thiệp nhiều về chuyện học hay chạy show, nhưng mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Với Nhi, việc học quan trọng nhất trong lúc này”, Uyên Nhi chia sẻ.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 2

Dù vậy, Uyên Nhi luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và diễn thời trang. Đáng chú ý nhất vừa qua, "mỹ nhân" gen Z này trở thành first face tại show thời trang The garden of dream của nhà thiết kế Kelvin Phạm.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 3

Xuất hiện mở màn, đầy rạng rỡ, nữ sinh này cho thấy sự tự tin, chuyên nghiệp và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Lần đầu đảm nhận vai trò này, Uyên Nhi không khỏi lo lắng, nhất là phải đứng liên tục trên đôi cao gót 15cm từ sáng sớm đến tối mịt khiến cô nàng không khỏi mệt nhoài. Uyên Nhi cho hay: “Lúc chờ trong cánh gà, mình rất mệt và đau. Nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu, mình quên luôn cả mệt”.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 4

Lịch học dày đặc nhưng Uyên Nhi tranh thời gian rảnh rỗi mọi lúc mọi nơi để tập luyện. “Người đẹp Nhân ái” chia sẻ: “Mình cố gắng cân bằng thời gian để tập luyện, buổi chiều thay vì đi chơi với bạn bè thì tập luyện. Mình xem video, trong trường có phòng nhảy, canh lúc phòng trống không có ai thì vào tập. Mỗi ngày, mình tập 20-30 phút, cứ rảnh là tập. Mình thường xem những clip catwalk của Á hậu Hoàng Thuỳ, Hoa hậu Ngọc Châu để trau dồi”.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 5

Thời gian qua, câu chuyện Hoa hậu có cần học giỏi gây xôn xao dư luận. Khi được hỏi, Hoa hậu cần học giỏi để làm gì. Uyên Nhi từ chối bình luận về vấn đề này vì đó là lựa chọn, khả năng của mỗi người.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 6

Nhưng với nữ sinh này cô muốn học cho bản thân: “Mình nghĩ rằng, những cô gái xinh đẹp có kiến thức sẽ nhìn nhận và quyết định vấn đề tốt hơn, tiếng nói của họ sẽ có sức mạnh lan toả hơn với mọi người”.

‘Nàng thơ’ thế hệ Z Uyên Nhi của làng thời trang Việt, ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngọt ngào ảnh 7

Năm nay, Uyên Nhi đang học lớp 12, còn mấy tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học quốc gia. Mục tiêu của nữ sinh là vào được ngôi trường tốt. Cô nàng bật mí: “Một vài trường đã nhận hồ sơ của Uyên Nhi, mình đang ôn thi để lấy học bổng”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.