Nắng nóng làm 1.000 người chết tại Mỹ

Nắng nóng làm 1.000 người chết tại Mỹ
TPO - Theo cơ quan truyền thông Mỹ, một đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian qua làm 13 người thiệt mạng. Trong tháng này, hơn 1.000 người thiệt mạng do nắng nóng - con số kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Đợt nắng nóng trải dài trên 18 bang (từ bang Montana đến bang Texas, West Virginia với nhiệt độ ở mức 38 độ C). Tuy nhiên, có những nơi nhiệt độ lên tới hơn 50 độ C.

Tại bang Oklahoma, đợt nắng nóng này (tính đến nay là ngày thứ 30) gây khó khăn cho người dân. Vùng phía tây nam thành phố Oklahoma, bang Knoxville cũng chịu đợt nắng nóng, nhiệt độ lên tới 54 độ C.

Theo cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ ((NOAA), trong vài ngày tới, sẽ có một đợt kết hợp giữa nhiệt độ nóng và độ ẩm cao, tạo ra nắng nóng khắc nghiệt ở nước này. Nắng nóng sẽ di chuyển về phía Đông. Dự báo, thời tiết bất thường sẽ tiếp tục xảy ra cho đến cuối tháng.

Trung bình, mỗi năm, 162 người chết do thời tiết nắng nóng tại Mỹ. Tuy nhiên, trong tháng này, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng do nắng nóng - con số kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG