Nắng nóng hiếm thấy trong tháng 3, miền Bắc, miền Trung có nơi trên 40 độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Miền Bắc, miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ. Dự báo hôm nay (23/3) sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này với trọng tâm là các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.

Hôm qua (22/3), khu vực Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón nắng nóng diện rộng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ. Cá biệt một số nơi trên 39 độ Mường La (Sơn La) 39.3 độ, Phù Yên (Sơn La) 39.5 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 39.4 độ, Kim Bôi (Hòa Bình) 41.4 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 39.8 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39.6 độ. Đây là đợt nắng nóng rất hiếm gặp trong tháng 3, mở đầu cho một mùa hè được nhận định là đến sớm và khốc liệt.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu vực Đồng Bằng 35-37 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Nắng nóng hiếm thấy trong tháng 3, miền Bắc, miền Trung có nơi trên 40 độ ảnh 1

Miền Bắc, miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-37 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ mai (24/3), nắng nóng dịu dần ở các tỉnh miền Bắc. Từ 25/3 nắng nóng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ. Riêng Đông Nam Bộ, nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.