Nắng nóng có thể chạm ngưỡng 38 độ hôm nay

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc có nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Hoài
Hôm nay, các tỉnh miền Bắc có nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay nắng nóng diện rộng xảy ra tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cũng như Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số khu vực trên 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua nắng nóng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, có nơi trên 38 độ như Mường Lay (Điện Biên – 38,3 độ), nhiều nơi trên 37 độ. Tại Nam Bộ với nhiệt độ lúc 13h hôm qua phổ biến khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. độ ẩm tương đối phổ biến 45-65%.

Dự báo hôm nay, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Nắng nóng tại Tây Bắc Bộ và Bắc, Trung Trung Bộ dự báo kéo dài đến hết thứ Tư (22/4).

Tại Nam Bộ từ hôm nay đến ngày 23/4 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày, phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày 24/4 nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay và ngày mai, duy trì thời tiết đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng thủ đô Hà Nội và  các tỉnh đồng bằng sông Hồng nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên tiếp tục duy trì thời tiết trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì nhiều ngày tới ở đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.