Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thu Vân (sinh năm 1996) được biết đến là người mẫu ảnh, KOL hoạt động nổi bật tại Hà Nội. Luôn nỗ lực trên con đường nghệ thuật, quan điểm về cuộc sống của Vân cũng vô cùng đặc biệt.

Nguyễn Thu Vân hay còn có biệt danh là Mây (sinh năm 1996). Cô bạn được biết đến là một người mẫu ảnh tự do và là KOL cho các thương hiệu thời trang, bên cạnh đó là kinh doanh online. Vốn có niềm đam mê và yêu thích với thời trang, nghệ thuật, âm nhạc. Mang nét đẹp mong manh nhưng lại ẩn giấu sự nổi loạn, cá tính, cô gái người Hà Thành đã thu hút được một lượng lớn sự quan tâm đến từ các bạn trẻ. Facebook cá nhân của Thu Vân sở hữu gần 22K người theo dõi và hàng nghìn lượt thích và bình luận ở mỗi trạng thái.

Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 1

Thu Vân được biết đến là người mẫu ảnh, KOL hoạt động nổi bật tại Hà Nội.

Thu Vân tốt nghiệp trường Đại học Mở Hà Nội, xuất phát từ con số 0 và luôn hướng đến cuốc sống tự lập. Với mục tiêu không ngừng cố gắng, nỗ lực, quan điểm về cuộc sống của Thu Vân cũng vô cùng đặc biệt, cô bạn chia sẻ: “Mình nghĩ, cuộc sống giống như chiếc xe đạp, nếu đạp tiếp thì bạn sẽ tiến lên, nếu dừng lại chỉ đứng yên một chỗ. Không có con đường nào bằng phẳng, muốn tiến tới thành công luôn cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hầu như ai cũng xuất phát từ bàn tay trắng và mình cũng vậy. Cũng là xuất phát điểm từ con số 0, luôn cố gắng từng ngày”.

Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 2
Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 3

Với Thu Vân, cuộc sống giống như chiếc xe đạp, cần nỗ lực đạp không ngừng nghỉ để tiến lên.

Từ khi 18 tuổi, Thu Vân đã quyết định tự lập cuộc sống của bản thân. Cô bạn nhận ra con đường đam mê nghệ thuật bắt đầu khi tham gia một số buổi chụp hình hay quay quảng cáo, từ đó, nuôi lớn dần niềm đam mê, Vân quyết tâm theo đuổi con đường này. Và, không có chuyện gì là dễ dàng, có những lúc khởi nghiệp quá khó khăn, những buổi chụp hình không được như ý. Lúc mới đầu, Thu Vân cũng giống như nhiều người khác theo đuổi nghệ thuật, không thực sự được sự ủng hộ của gia đình, hay tính chất công việc yêu cầu sự sôi nổi và sáng tạo không ngừng nghỉ trên mạng xã hội. Nhưng, không vì những khó khăn đó mà Vân bỏ cuộc, với cô bạn, đây đều là những thử thách mà Vân cần phải vượt qua.

Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 4

Thu Vân luôn cố gắng không ngừng nghỉ vì con đường nghệ thuật.

Thu Vân chia sẻ: “Cùng thời điểm mới bắt đầu đó, mình có theo dõi Làn sóng Hallyu hay những xu hướng thời trang làm đẹp đang hot ở Châu Á, bên cạnh đó, tìm hiểu thêm một chút về thời trang. Sau đó, mình có học hỏi và chỉ muốn mặc sao cho đẹp, nhưng lại nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Từ đó, mình cũng đam mê và muốn học thêm về thời trang cũng như lan toả xu hướng và phong cách tới các bạn. Mình cũng học thêm kinh doanh và cố gắng chụp mẫu, quảng cáo cho các brand thời trang và có thể tự lo, tự chủ cho cuộc sống mà không dựa dẫm vào ai. Mình cũng muốn tạo nên một hình ảnh có chiều sâu, tránh những nội dung bẩn và mang nghệ thuật tới gần giới trẻ, cũng như muốn theo đuổi giấc mơ thì phải luôn không ngừng tiến lên và mạnh mẽ đạt được những điều mình mong muốn”.

Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 5
Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 6

Vân muốn lan tỏa xu thế thời trang của mình trực tiếp đến với giới trẻ.

Thu Vân luôn mang trong mình năng lượng tràn đầy sự tích cực, tiến lên mạnh mẽ như “một chiến binh”, với ước mơ tạo lập được một thương hiệu thời trang riêng, cũng như phát triển thành công hơn trên con đường nghệ thuật. Dự định sắp tới trong tương lai, Thu Vân sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật, tìm hiểu, đào sâu hơn về thời trang, nghiêm túc gây dựng các kênh mạng xã hội, tạo lập những nội dung “sạch” và có chiều sâu, cũng như lan toả xu thế thời trang đến các bạn trẻ.

Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 7
Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 8
Nàng mẫu Hà Thành: ‘Cuộc sống với mình giống như chiếc xe đạp’ ảnh 9

Thu Vân luôn mang trong mình năng lượng tràn đầy sự tích cực, tiến lên mạnh mẽ như “một chiến binh”.

Một câu nói yêu thích của Thu Vân: “Hãy không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ của mình!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.