Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống
SVVN - Mặc dù, được biết đến là một người người mẫu ảnh, lại thuộc thế hệ Gen Z nhưng Hiền Thyy lại đặc biệt mang trong mình tình yêu với nghệ thuật Chèo. Đây cũng là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống “khó” và lâu đời ở Việt Nam.

Nguyễn Mai Hiền hay còn có biệt danh là Hiền Thyy (2003). Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, cô bạn được biết đến là người mẫu ảnh, dù mới tham gia hoạt động trong “làng mẫu” nhưng đầy hứa hẹn cho tương tương lai. Được biết Hiền Thyy vừa hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, và đang trên đường vươn tới ước mơ.

Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống ảnh 1

Nguyễn Mai Hiền - Hiền Thyy

Mặc dù thuộc thế hệ Gen Z, nhưng Hiền Thyy lại đặc biệt mang trong mình tình yêu với nghệ thuật Chèo. Đây là một nghệ thuật sân khấu cổ truyền ở Việt Nam được hình thành từ thế kỷ 10. Nhắc đến tình yêu với chèo, Hiền Thyy bày tỏ: “Mình lựa chọn theo đuổi nghệ thuật truyền thống này là vì yêu thích, đồng thời, cũng được thầy hướng đến và ủng hộ. Mình cảm thấy, bản thân mình phù hợp với chèo, nhất là về giọng hát. Có lẽ, cũng chính là vì truyền thống nên mình rất mong muốn chèo có thể phát triển hơn, đặc biệt đối với thế hệ Gen Z như tụi mình. Nếu như, có những người theo dòng nhạc hiện đại thì mình nghĩ, song song đó cũng cần những người kế thừa và phát huy truyền thống. Chèo là một nghệ thuật tổng hợp, muốn thấy được cái hay, cái đẹp, cái đặc sắc của chèo thì cần phải trực tiếp đến với các chiếu chèo, các vở diễn mới có thể cảm được. Có thể, đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, chèo có thể kén người nghe, nhưng nếu thuộc được một số làn điệu, ta có thể sẽ thấy được sức cuốn hút, sâu sắc lạ kỳ của chèo”.

Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống ảnh 2
Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống ảnh 3

Sở hữu ngoại hình "ngọt ngào, trong trẻo", nhưng ít ai biết rằng, cô gái “xứ Tuyên” này lại từng có quá khứ đầy tổn thương. Khi còn là học sinh Trung học cơ sở, Hiền Thyy vô cùng tự ti và mặc cảm với ngoại hình của bản thân. Trải qua 4 năm, cô bạn luôn bị bạn bè chê bai, chỉ trích vì ngoại hình đen, lùn. Suốt 4 năm, Hiền Thyy phải sống cùng nhiều lời nói tiêu cực đến từ người khác, vì vậy, cô bạn đã quyết định thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn, chăm sóc bản thân và có thể “lột xác” hoàn toàn, trở thành một phiên bản tốt hơn, quyết tâm, cố gắng để đạt tới ước mơ, bước chân vào con đường nghệ thuật sau này.

Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống ảnh 4
Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống ảnh 5

Có lẽ, trải qua những chuyện như vậy nên Hiền Thyy cũng mang cho mình sự mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cô bạn tâm sự: “Mình là một cô gái mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, và thiếu tình cảm của mẹ, mình cũng đã từng mặc cảm và tự ti về điều đó. Nhưng may mắn hơn là bố, anh trai và cả gia đình 2 bên nội, ngoại luôn yêu thương gần gũi, động viên mình trong suốt 16 năm qua. Chính vì sự quan tâm của mọi người đã thúc đẩy sự mạnh mẽ và quyết tâm của mình để có được ngày hôm nay”.

Nàng mẫu ảnh 'xứ Tuyên' mang tình yêu với nghệ thuật truyền thống ảnh 6

Được biết, Hiền Thyy sẽ dành ra một năm để theo học, trau dồi thêm kiến thức về chuyên môn, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi vào năm tới. Mục tiêu của cô bạn hướng đến có thể đỗ vào chuyên ngành Diễn viên chèo của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh đó, sẽ thử sức thêm với lĩnh vực diễn xuất, cố gắng hoạt động và tham gia các hãng phim, phát triển công việc của bản thân sau này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.