Có 8 kết quả :

Từ trái sang: Ông Alexey Likhachev, ông Mikhail Chudakov và bà Princy Mthombeni. Ảnh: Linh Nhi.

Nhu cầu điện hạt nhân thế giới tăng cao

TPO - Tham dự triển lãm-diễn đàn hạt nhân lớn nhất thế giới ATOMEXPO 2022 đang diễn ra ở Nga, nhiều đại biểu phát biểu rằng, nhu cầu điện hạt nhân tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và ưu tiên chống biến đổi khí hậu.
Ông Behrouz Kamalvandi. Ảnh: Theiranproject.

Iran cảnh báo sẵn sàng tăng tốc độ làm giàu urani

TPO - Ngày 10/1, người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi tuyên bố Tehran sẵn sàng ngay lập tức có biện pháp đối phó nếu Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran và nhóm P5+1 đạt được hồi năm 2015.
Triều Tiên đạt tiến bộ lớn về lò phản ứng hạt nhân

Triều Tiên đạt tiến bộ lớn về lò phản ứng hạt nhân

TP - Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được công bố ngày 31-8, CHDCND Triều Triên đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ trong năm qua và cơ sở này có thể nâng cao năng lực của Bình Nhưỡng trong việc sản xuất nguyên liệu cho vũ khí.
Nga, Mỹ thảo luận chế tạo tàu vũ trụ hạt nhân

Nga, Mỹ thảo luận chế tạo tàu vũ trụ hạt nhân

TP - Ngày 4-4, ông Anatoly Perminov, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, ngày 15-4, các quan chức Roscosmos và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ thảo luận việc hợp tác chế tạo một con tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng nguyên tử.