Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Như Phương hiện đang là KOL, người mẫu ảnh. Từng đạt “Top 60 Miss Áo Dài Việt Nam 2015”, “Top 18 Miss Teen Việt Nam 2017”, “Top 5 Đại Sứ Du Lịch Quảng Trị 2022”, với tình cảm yêu mến tha thiết dành cho Đà Lạt, Như Phương đã lựa chọn nơi đây là nơi khởi nghiệp, mong muốn mang đến cho các bạn trẻ những “ký ức” khó quên thông qua dự án của bản thân.

Trần Như Phương hay còn có biệt danh là Sindy (sinh năm 1999), hiện đang được biết đến là người mẫu ảnh và là KOL tự do. Sở hữu gương mặt khả ái, cùng sự thông minh, nhạy bén, Như Phương từng đạt nhiều danh hiệu trên đấu trường nhan sắc như: Top 60 Miss Áo Dài Việt Nam 2015; Top 18 Miss Teen Việt Nam 2017; Top 5 Đại Sứ Du Lịch Quảng Trị 2022 và giành giải phụ Người trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất - cùng cuộc thi.

Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 1
Trần Như Phương hay còn có biệt danh là Sindy (sinh năm 1999), hiện đang được biết đến là người mẫu ảnh và là KOL tự do.

Như Phương sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, tuy nhiên cô bạn lại dành một tình cảm đặc biệt cho mảnh đất Đà Lạt. Như Phương chia sẻ: “Đối với Phương, Đà Lạt không chỉ là một thành phố thơ mộng mà nơi đây mang đến cho Phương cảm giác vô cùng gần gũi. Những kỷ niệm đẹp mà mỗi khi nghĩ về, Phương cảm thấy mình đang trong trạng thái Deja vu. Những khoảnh khắc vô cùng chân thật và mang lại rất nhiều cảm xúc đối với Phương! Cũng bởi vì rất thích sự bình yên, cùng khí hậu trong lành của Đà Lạt. Vậy nên, tính đến thời điểm hiện tại mình đã và đang ấp ủ một dự án tại nơi đây, một nơi mình lựa chọn để bắt đầu hành trình mới”.

Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 2
Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 3
Sở hữu gương mặt khả ái, cùng sự thông minh, nhạy bén, Như Phương từng đạt nhiều danh hiệu, thành tích trong các cuộc thi sắc đẹp.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, với tình cảm tha thiết dành cho “Thành phố mù sương”, Như Phương đã kết hợp cùng một người bạn “gốc” Đà Lạt để xây dựng dự án mang tên “Trạm ký ức”. Ngoài ra, còn có sự đồng hành của các bạn trẻ yêu Đà Lạt, đều thuộc thế hệ Gen Z với nguồn năng lượng vô cùng nhiệt huyết và rất tâm huyết dành cho dự án này. Với mong muốn, mang đến cho mọi người những trải nghiệm, những ký ức đẹp giống như tên gọi của dự án. Một ký ức đẹp khó phai!

Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 4
Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 5
Như Phương sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, tuy nhiên, với tình cảm yêu mến tha thiết dành cho Đà Lạt, cô bạn đã lựa chọn nơi đây là nơi khởi nghiệp, mong muốn qua dự án mang đến cho các bạn trẻ những “ký ức” khó quên.

Như Phương chia sẻ: “Khi bước chân qua lĩnh vực mới, bản thân Phương cũng khá đắn đo và suy nghĩ. Nhưng với một tâm hồn yêu Đà Lạt và sức trẻ nhiệt huyết thì Phương xem đây như một cơ hội để mình được thử sức. Thời gian đầu, Trạm gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề thiết kế, xây dựng, những khoản chi khá nặng túi, cũng như những người bạn đồng hành,… Hay còn rất nhiều thử thách khác mà mình lần đầu gặp phải. Việc xử lý nó cũng không phải dễ dàng. Tuy nhiên, Phương và những thành viên trong gia đình Trạm đã hợp sức cùng nhau sắp xếp, hỗ trợ nhau trong công việc và hoàn thiện dự án này. Vì là một dự án khu tổ hợp với mô hình Camping và Live Concert. Vậy nên bản thân mình cùng ekip đều mong muốn, nó sẽ là nơi giúp mọi người cảm thấy bình yên, tận hưởng khoảng thời gian và cuộc sống chậm lại một chút. Không chỉ vậy, dự án còn mong muốn mang lại sự kết nối, nơi mà mọi người sẽ được kết nối trực tiếp, đưa con người lại gần nhau hơn, thay vì mạng xã hội xa lạ ngoài kia. Và đôi khi, những khoảnh khắc chậm rãi trôi qua lại làm chúng ta nhớ mãi!”.

Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 6
Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 7

Bước chân qua một lĩnh vực mới khiến Như Phương gặp phải rất nhiều khó khăn, tuy nhiên cô bạn tin rằng: "Khi mình có sự quyết tâm và cố gắng, vũ trụ sẽ giúp đỡ mình".

Là một cô gái năng động không chỉ trong một lĩnh vực, qua quá trình học tập, trải nghiệm với nhiều công việc, lĩnh vực, Như Phương học hỏi thêm được nhiều kỹ năng giao tiếp bên ngoài, giúp cô bạn ngày càng trưởng thành, hoàn thiện bản thân và có thêm được rất nhiều người bạn mới, thân thiện. Đó cũng là “món quà” Như Phương cảm thấy luôn trân trọng và biết ơn.

Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 8
Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 9

Là một cô gái năng động, qua quá trình học tập, trải nghiệm với nhiều công việc, lĩnh vực, Như Phương học hỏi thêm được nhiều kỹ năng giao tiếp bên ngoài, giúp cô bạn ngày càng trưởng thành, hoàn thiện bản thân.

Với dự định sắp tới trong tương lai sẽ có thể phát triển dự án đi xa hơn nữa, Như Phương mong rằng, dự án sẽ được mọi người đón nhận và yêu thương. Đây cũng chính là động lực to lớn giúp những người trẻ như Phương có thể truyền tải những thông điệp tích cực cùng sự nhiệt huyết và đam mê, lan tỏa đến cộng đồng.

Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 10
Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 11
Nàng KOL, người mẫu ảnh đa tài ấp ủ xây dựng ‘ký ức’ cùng Đà Lạt ảnh 12

Như Phương mong muốn, có thể mang đến "sự kết nối", truyền tải những thông điệp tích cực cùng sự nhiệt huyết và đam mê của bản thân, lan tỏa đến cộng đồng.

Một câu nói yêu thích của Như Phương: “Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.