'Nẫng' HCV khó tin, nữ đô cử Việt Nam khiến đối thủ oà khóc

'Nẫng' HCV khó tin, nữ đô cử Việt Nam khiến đối thủ oà khóc
TPO - Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh giành huy chương vàng hạng cân 64kg với cú bứt phá thành công ở thời điểm quan trọng.

Những khán giải chứng kiến phần thi chung kết hạng cân 64kg nữ môn cử tạ tại Tại Ninoy Aquino Stadium chiều nay chắc chắn không thể nào quên màn trình diễn ấn tượng của nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh.

Áp lực đè nặng trong lần đầu tiên tham dự SEA Games khiến Phạm Thị Hồng Thanh thất bại ở hai lượt cử giật đầu tiên. May mắn thay, vận động viên 20 tuổi đã thực hiện thành công mức tạ 90 kg ở lượt thứ ba để tiếp tục nuôi hi vọng.

Ở phần cử giật, đối thủ nước chủ nhà Philippines Ando Elreen Ann đạt thành tích 115 kg cử giật, dẫn trước Hồng Thanh tới 8kg.

Sang phần thi cử đẩy, Ando đạt thành tích 98 kg, qua đó đạt tổng cử 213 kg. Trong khi đó, Hồng Thanh đạt mức tạ 107 kg ở lần cử đẩy thứ 2. Như vậy, nữ vận động viên 20 tuổi vẫn kém đối thủ 16kg tổng cử.

Ở lần cử đẩy cuối cùng, Hồng Thanh đã có một quyết định vô cùng táo bạo là nâng mức cử đẩy tới 17kg (từ 107kg lên 124kg), với kỳ vọng sẽ đạt tổng cử 214 kg, hơn đối thủ nước chủ nhà đúng 1 kg.

Cuối cùng, sức trẻ và sự liều lĩnh cùng quyết tâm mang vinh quang về cho tổ quốc đã giúp cô gái 20 tuổi thực hiện thành công mức tạ 124 kg, qua đó mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV đầy bất ngờ.

Chúng kiến màn trình diễn của Hồng Thanh, đối thủ Ando Elreen Ann đã bật khóc nức nở bởi trước đó cô tin tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đến mức, các lãnh đạo ngành thể thao của nước chủ nhà cũng xếp hàng để chuẩn bị sẵn sàng cho màn trao huy chương.

'Nẫng' HCV khó tin, nữ đô cử Việt Nam khiến đối thủ oà khóc ảnh 1
'Nẫng' HCV khó tin, nữ đô cử Việt Nam khiến đối thủ oà khóc ảnh 2
'Nẫng' HCV khó tin, nữ đô cử Việt Nam khiến đối thủ oà khóc ảnh 3

Nói về màn “tất tay” khó tin, Hồng Thanh xúc động chia sẻ cô chưa từng đạt được mức thành tích này: "Nhờ sự quyết tâm cao độ và động lực mạnh mẽ từ các thầy, đồng đội, tôi đã làm nên cú ngược dòng khó tin này".

Lãnh đội Đỗ Đình Kháng cho biết, ban lãnh đạo đã đặt mức cử đẩy đầu tiên của Hồng Thanh rất thấp (107kg) để đối thủ chủ quan. Với mức tạ này, Hồng Thanh chắc chắn có HCB nhưng vẫn kém xa VĐV chủ nhà. Sau đó, vận động viên 20 tuổi mới dồn toàn lực ở 2 lần đẩy còn lại để nâng mức tạ chênh lệch đến 17 kg, đồng thời tạo nên một trong những cú ngược dòng khó tin nhất ở SEA Games.

 Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh và bài thi đoạt HCV cử tạ hạng 64kg nữ.

MỚI - NÓNG