Nâng cấp các tuyến đường nội bộ trong Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ nâng cấp, sửa chữa ở NTLS Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: H.Hà.
UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ nâng cấp, sửa chữa ở NTLS Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: H.Hà.
TPO - Đến thời điểm này, tuyến đường nội bộ, khu hành lễ, bậc tam cấp trong Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Trường Sơn đã hoàn thành 90% khối lượng công việc; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 27/7 kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Chiều 12/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức cùng lãnh đạo các sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Lao động-Thương binh & Xã hội, UBND huyện Gio Linh. đã đi kiểm tra tiến độ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội bộ trong khu vực NTLS Quốc gia Trường Sơn.

Công trình nâng cấp tuyến đường nội bộ trong khu vực NTLS Quốc gia Trường Sơn có hai gói thầu gồm mở rộng, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 76 từ Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Trung Sơn đến NTLS Quốc gia Trường Sơn, trên địa bàn xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh với chiều dài 12,8 km) và tuyến đường nội bộ trong NTLS Quốc gia Trường Sơn, có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng từ nguồn vốn kết dư công trình mở rộng Quốc lộ 1A. Dự án do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Đối với tuyến đường nội bộ trong khu vực NTLS Quốc gia Trường Sơn được thiết kế, thi công với 3 tuyến có tổng chiều dài 2,6 km, gồm tuyến 1 từ đường Hồ Chí Minh vào cổng nghĩa trang, tuyến 2 từ cổng chính đi lên khu vực trung tâm và vòng quanh đài tưởng niệm, tuyến 3 là đường bao quanh hồ nước trong khu vực nghĩa trang. Đến thời điểm này, tuyến đường nội bộ, khu hành lễ, bậc tam cấp trong nghĩa trang đã hoàn thành 90% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 27/7 này.

Về tiến độ gói thầu nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 76 từ Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Trung Sơn đến NTLS Quốc gia Trường Sơn, đã hoàn thành 40% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2018. Khó khăn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.