Nâng cao ý thức người trẻ với Tổ quốc

Nâng cao ý thức người trẻ với Tổ quốc
TPO –“Cần phát huy tốt vị trí, vai trò to lớn, động viên thanh thiếu niên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

> Phát huy sức trẻ trong lực lượng công an nhân dân

> Nữ đại biểu xinh đẹp kể về 9 tháng làm Phó chủ tịch xã vùng cao

Đó là ý kiến tham luận của Trung tướng Đào Duy Minh, phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X chiều 13 –12.

Theo trung tướng Minh, thanh niên là lực lượng xã hội có vị trí, vai trò to lớn, là rường cột, là người chủ tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc.

“Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục bồi dưỡng toàn diện cho thế hệ trẻ, động viên, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của thanh thiếu niên, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng”, ông Minh nói.

Trong những năm qua, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xung kích, sáng tạo, như các chương trình “Khi tổ quốc cần”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, hoạt động “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”…

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên Quân đội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, rèn luyện, bồi dưỡng và động viên, xung kích đi đầu thực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ; khắc phục mọi khó khăn gian khổ nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo…

Theo trung tướng Đào Duy Minh, trong những năm tới, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiểu biến chuyển, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho thanh thiếu niên là yêu cầu tất yếu, cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

“Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục kết hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban ngành liên quan tập trung làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, nâng cao trình độ về kiến thức quốc phòng, giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; giáo dục để mọi người hiểu rõ những thách thức to lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới...” – Trung tướng Minh nhấn mạnh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.