Nâng cao nhận thức về ‘thể hiện giới’ qua dự án đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - The EGE (Exploring Gender Expression) - ‘khám phá thể hiện giới’ là dự án được xây dựng bởi một nhóm sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Với thông điệp ‘Tự tin thể hiện giới - Be strong, be yourself’, các bạn mong muốn xây dựng một môi trường lành mạnh để các bạn trẻ có thể tự tin, thoải mái thể hiện cá tính.

Vào tháng 1/2022, dự án ‘Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới’ do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã khởi động nhận hồ sơ sáng kiến từ các bạn sinh viên. Dành sự quan tâm đặc biệt đến chủ đề về ‘thể hiện giới’, một nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã lên ý tưởng và gửi hồ sơ đăng ký. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2022, sau khi được duyệt hồ sơ và nhận được những phản hồi tích cực từ phía nhà tài trợ.

Nói về lý do lựa chọn đề tài ‘thể hiện giới’, Trần Lê Yến Bình (ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, nhóm trưởng của dự án) chia sẻ: “Những miệt thị khi một bạn nam mặc váy, trang điểm; một bạn nữ xăm mình... ngày càng phổ biến trong cuộc sống. Chúng mình là những người yêu cái đẹp, yêu sự đa dạng của cái đẹp và tự do lựa chọn cái đẹp của mọi người nên quyết định lên tiếng trong dự án The EGE lần này”.

Nâng cao nhận thức về ‘thể hiện giới’ qua dự án đặc biệt ảnh 1

Các thành viên trong nhóm đang thực hiện các clip truyền thông.

Dự án gồm 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn là những hoạt động khác nhau, được các bạn xậy dựng rất cụ thể và thực tế. Ở giai đoạn 1, các bạn xây dựng các bài viết, các ấn phẩm cung cấp kiến thức về ‘thể hiện giới’ trên mạng xã hội Facebook. Nhờ vào khả năng gây ảnh hưởng của các nhà tài trợ cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), các bạn chủ động thí điểm để tiếp cận đến các đối tượng trên địa bàn thành phố.

“Chúng mình dự định sẽ xin hợp tác với các cửa hàng đồ uống, các cửa hàng mỹ phẩm, các cửa hàng phụ kiện để phân phát các ấn phẩm nhằm đưa thông điệp về ‘thể hiện giới’ đến các bạn sinh viên một cách nhanh chóng và trực tiếp nhất”, Danh Minh Hòa (ngành Báo chí, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, thành viên của dự án) chia sẻ thêm.

Nâng cao nhận thức về ‘thể hiện giới’ qua dự án đặc biệt ảnh 2

Một poster của chương trình thể hiện thông điệp 'thể hiện giới'.

Các bạn đang xây dựng dự án như một môi trường xã hội lành mạnh để các cá nhân có thể tự tin, thoải mái thể hiện cá tính của mình, từ đó góp phần xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội. Dự án The EGE ra đời với mong muốn có thể đổi mới tư duy, cách nhìn nhận của các mọi người về vấn đề bình đẳng giới trong việc “thể hiện giới”; tạo nên sân chơi bổ ích, cơ hội để các bạn trẻ tự tin thể hiện mình trước đám đông. Từ đó, trong cuộc sống hằng ngày, các bạn trẻ sẽ thoải mái khoe cá tính trong các lĩnh vực như mỹ phẩm, làm đẹp, thời trang...

Hiện tại, dự án đang nhận được những phản ứng tích cực từ mọi người. Nguyễn Thị Kim Truyền (ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) tỏ vẻ tiếc nuối khi không có cơ hội tham gia vào dự án: “Những chia sẻ từ The EGE giúp mình nhận thức rõ hơn về vấn đề ‘thể hiện giới’. Mình có chút tiếc nuối vì không có cơ hội cùng các bạn thực hiện dự án ý nghĩa này”.

Nâng cao nhận thức về ‘thể hiện giới’ qua dự án đặc biệt ảnh 3

Đội ngũ nhóm với đông đảo thành viên.

Lê Thành Nhân (trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) lại hứng thú với những sản phẩm được chia sẻ trên Facebook: “Tình cờ thấy được những sản phẩm được các bạn thiết kế bắt mắt, mình ấn vào xem và nhận ra nhiều điều về ‘thể hiện giới’. Mình hy vọng dự án sẽ phát triển hơn nữa”.

Sắp tới, các bạn sẽ triển khai dự án ở 3 giai đoạn tiếp theo. Các bạn chủ động mở rộng đối tượng cho không chỉ riêng sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) mà còn ở các trường đại học khác trên địa bàn thành phố, thậm chí là các trường THPT. “Sắp tới, nhóm sẽ tổ chức các buổi workshop, talkshow về nhiều vấn đề khác nhau của ‘thể hiện giới, đồng thời tụi mình sẽ tổ chức tuần lễ thời trang dành cho cả nam và nữ”, Yến Bình chia sẻ về kế hoạch của dự án.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.