Nâng cao ngọn cờ nhân văn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ bế mạc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ bế mạc.
TP - Ngày 10/5, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), Đại lễ Vesak 2014 đã bế mạc. Nội dung xuyên suốt Đại lễ Vesak LHQ 2014, nhắm tới quyền được sống hòa bình và nhân văn và cần hiện thực hóa chúng trong các văn bản thỏa thuận tại các hội nghị trong những ngày diễn ra Đại lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ngọn cờ nhân văn hòa bình hữu nghị và hợp tác đã được nâng cao tại thủ đô Hà Nội năm 2008, và lần này tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Từ hơn 1.000 năm trước, Phật giáo đã được các bậc quân vương phong kiến Việt Nam đề cao.

* Sáng 10/5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử. Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử sẽ có tổng diện tích 13,8ha với 4 cụm chùa độc lập (chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và Chùa Thượng) nằm tại xã Tuấn Mậu (huyện Sơn Động, Bắc Giang) được kết nối với chùa Đồng và tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử.

MỚI - NÓNG