Nâng cao chất lượng việc làm cho thanh niên

Nâng cao chất lượng việc làm cho thanh niên
TP - Ngày 29/8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 24. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Kết quả việc thực hiện kiểm tra chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên 6 tháng đầu năm 2014; Các đề xuất, kiến nghị về một số nội dung đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005. 


Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất tập trung việc tập hợp, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần thanh niên công nhân; Cải thiện chất lượng việc làm cho thanh niên nông thôn.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên ở địa phương gặp nhiều khó khăn; Các hình thức truyền dạy nghề, xuất khẩu lao động, vay vốn và thông tin khoa học công nghệ cho thanh niên chưa hiệu quả. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng, phần nhiều thanh niên địa phương, sau khi được đào tạo lại ra thành thị hoặc tỉnh khác để làm việc. Những thanh niên ở lại địa phương lại không có điều kiện phát triển kinh tế, vay vốn. 

Ghi nhận những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cần tập trung hơn nữa trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, sử dụng tài năng trẻ. Đồng thời, Ủy ban cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ giải quyết những việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên; hoàn thiện Luật thanh niên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.