Nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống tội phạm

Ban chỉ đạo Nghị quyết 01 và 03 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Trong ảnh, từ trái qua phải: Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa.
Ban chỉ đạo Nghị quyết 01 và 03 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Trong ảnh, từ trái qua phải: Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa.
TPO - Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2014 về phòng, chống ma túy và giáo dục con em trong gia đình diễn ra hôm nay, 21/2, tại Hà Nội.

Ngày 21/2 tại Hà Nội, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2014 đối với Nghị quyết liên tịch về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” (NQ 03) giữa ngành Công an với Đoàn Thanh niên, cũng như “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” (NQ 01) giữa ngành Công an với Hội Phụ nữ. 

Năm 2013, nhiều mô hình hiệu quả đã được Ban Chỉ đạo Trung ương NQ 03 và NQ 01 đánh giá cao, cần tiếp tục nhân rộng như: Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, “Cụm giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết”; xây dựng tiêu chí gia đình “5 không - 3 sạch”...

Trong đó, diễn đàn “Tội ác đến từ đâu” trên Báo Tiền Phong là cách làm có nhiều sáng tạo của cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, định hướng cho bạn đọc, góp thêm tiếng nói đấu tranh chống cái xấu, cái ác, vì cuộc sống bình yên.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống tội phạm ảnh 1

Các đại biểu hội nghị bàn bạc, trao đổi các nội dung phối hợp.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo, cho rằng, công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn phải chú trọng hàng đầu, tiếp tục đề cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, xã hội cùng nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan chức năng thì mới tạo được chuyển biến đồng bộ, hiệu quả, trong đó hết sức coi trọng chất lượng công tác tuyên truyền, đánh giá một cách thực chất các mô hình, cách làm từ cơ sở.

MỚI - NÓNG