Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên

TPO - Chiều 30/11, đoàn sinh viên thủ khoa các trường Đại học khu vực phía Bắc kết thúc hành trình tham quan du lịch sông Hồng đầy thú vị. Đến từ nhiều trường Đại học, các thủ khoa nhanh chóng làm quen, giao lưu với nhau thông qua hoạt động văn nghệ, tổ chức trò chơi.
Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 1

Gặp gỡ và chúc mừng các thủ khoa, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, chương trình với nhiều hoạt động thú vị diễn ra trong 2 ngày sẽ để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp cho các em sinh viên đã nỗ lực đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 2

Trong khuôn khổ chương trình “Nâng bước thủ khoa”, sáng nay, các sinh viên là thủ khoa các ngành, trường ĐH ở khu vực phía Bắc đã tụ hội về Hà Nội tham gia các hoạt động.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 3

Theo lịch trình, ngày đầu tiên, đoàn tham quan, trải nghiệm chuyến du lịch trên sông Hồng cả ngày. Tàu đưa sinh viên là thủ khoa du lịch trên sông qua 5 cầu: Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Đoàn cũng sẽ dâng hương tại đền thờ Chử Đồng Tử (huyện Khoái Châu – Hưng Yên); thăm quan làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 4

Đa số thủ khoa cho biết, chưa có nhiều cơ hội, thời gian để khám phá Thủ đô và đây là lần đầu tiên được du lịch trên trên sông Hồng nên ai nấy đều háo hức. Một số em đã tranh thủ mua những món quà lưu niệm về tặng người thân.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 5

Được ngắm cây cầu lịch sử Long Biên trên sông là một trải nghiệm thú vị với các sinh viên.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 6
Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 7

Sinh viên Nguyễn Văn Đạt, ĐH Sao Đỏ, Hải Dương cho biết, bố thích uống trà nên khi đến tham quan làng gốm Bát Tràng, em đã mua được bộ ấm chén giá 200.000 đồng về làm quà. “Khi được nhận học bổng, em gọi điện về khoe và bố mẹ đã rất vui”, Đạt nói.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 8
Các bạn tham quan khu chợ Bát Tràng và mua sắm những đồ mình yêu thích
Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 9
Các thủ khoa nhanh chóng làm quen, giao lưu với nhau thông qua hoạt động văn nghệ, tổ chức trò chơi
Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 10

Nguyễn Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên cho biết, khi gửi hồ sơ em rất hồi hộp và vỡ oà cảm xúc vui sướng khi được là một trong 140 sinh viên được nhận học bổng lần này. Sáng nay, em đã thức dậy từ 4 giờ 30 sáng chuẩn bị đồ đạc để bắt xe về Hà Nội kịp tham dự chương trình. Trải nghiệm chuyến đi, em vui sướng khi được tận mắt thấy các cây cầu, nhất là cầu Long Biên gắn liền với lịch sử. Em cũng được dâng hương, ngắm cảnh ở đền Đa Hoà, nơi đây thờ đức thánh Chử Đồng Tử, Tiên Dung và Tây sa công chúa.“Vốn tính nhút nhát nhưng trong đoàn, ngưỡng mộ các bạn đều có thành tích xuất sắc nên đã trò chuyện, kết bạn với nhau. Chuyến đi sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em”, Ngọc Ánh nói.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 11

Năm nay, Ban tổ chức chương trình đã nhận được hơn 300 bộ hồ sơ và sau khi xét chọn đã công bố danh sách 140 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường ĐH trên cả nước được nhận học bổng, trong đó có 70 sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và 70 sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 12
Các bạn sinh viên được hướng dẫn viên Công ty cổ phần Thăng Long GTC - đơn vị vận hành tuyến du lịch giới thiệu về lịch sử đền thờ Chử Đồng Tử
Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 13

“Nâng bước thủ khoa” là hoạt động thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do báo Tiền Phong, đơn vị thường trực chủ trì tổ chức.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 14

Đoàn vào dâng hương tại đền thờ Chử Đồng Tử (huyện Khoái Châu – Hưng Yên)

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 15
Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 16

Chương trình triển khai lần đầu tiên vào năm 2016, nhằm tuyên dương, trao học bổng tặng các tân thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thứ hạng cao đầu vào các trường ĐH, học viện trong cả nước. Qua 7 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh và trao học bổng cho 581 tân sinh viên nghèo vượt khó.

Nâng bước Thủ khoa: Ngày hoạt động trải nghiệm đầy thú vị với sinh viên ảnh 17

Lễ tuyên dương năm nay diễn ra sáng 1/12 tại 2 điểm cầu TP Hồ Chí Minh (từ Thừa Thiên Huế trở vào) và Hà Nội (thủ khoa từ Quảng Trị trở ra). Ngoài ra, chương trình còn được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), nơi có sinh viên được Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam cấp học bổng suốt các năm học ĐH và thêm một điểm cầu ở Hungary, nơi có cựu sinh viên từng nhận học bổng của chương trình.

Chương trình du lịch sông Hồng dành cho các thủ khoa do Tổng công ty Vận tải thủy tài trợ chi phí. Công ty cổ phần Thăng Long GTC - đơn vị vận hành tuyến du lịch hỗ trợ kinh phí tổ chức, thiết kế chương trình riêng với lộ trình: Đi dưới các cầu bắc qua sông Hồng ở nội thành Hà Nội (Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì), lên thăm làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), đền Đa Hòa – thờ đức thánh Chử Đồng Tử (ở Khoái Châu, Hưng Yên). Chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2, và hãng xe Sao Việt.

Tin liên quan