Mặc dù, Ủy ban Tư pháp đưa ra 2 phương án để làm rõ hành vi mua bán người và các hành vi có liên quan đến mua bán người, nhưng một số ủy viên UBTVQH cho rằng, những quy định này vẫn chưa rõ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển đề nghị, cần chi tiết, làm rõ hành vi nào là mua bán người.
“Nếu luật quy định đó là hành vi chuyển giao người có nhận hoặc hứa hẹn sẽ nhận tiền, tài sản trái pháp luật thì việc chuyển giao lao động từ tổ chức này sang tổ chức khác có trái pháp luật không?” - ông Hiển nói.
Theo UBTVQH, phần lớn nạn nhân bị mua bán có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ ban đầu (một lần) để họ có điều kiện sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, việc hỗ trợ trên cần được quy định chặt chẽ theo hướng, không phải nạn nhân nào cũng được hưởng các chính sách hỗ trợ mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định như là người thuộc hộ nghèo và phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận là nạn nhân bị mua bán.
Ông Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần làm rõ cách thức hỗ trợ, nguồn kinh phí để thực hiện nếu không sẽ tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng tình phương án, có hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Cùng ngày, UBTVQH cũng cho ý kiến về Luật Kiểm toán độc lập.