'Nam vương quyền Anh' quyết đổi màu huy chương

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Nam vương quyền Anh” Trương Đình Hoàng là 1 trong 3 vận động viên (VĐV) Đắk Lắk góp mặt tại SEA Games 31. Từng nắm giữ đai WBA châu Á và WBA Đông Á, Hoàng quyết tâm đổi màu tấm Huy chương Bạc đã giành được tại SEA Games 30.

Trương Đình Hoàng là võ sĩ bất khả chiến bại 12 năm liên tiếp quyền Anh nghiệp dư toàn quốc hạng 75kg. Anh từng đoạt HCV SEA Games 2015, HCB 2019, là tay đấm đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam nắm giữ đai WBA châu Á và WBA Đông Á. Do vậy kỳ vọng đặt vào Trương Đình Hoàng ở kỳ SEA Games lần này rất lớn.

'Nam vương quyền Anh' quyết đổi màu huy chương ảnh 1

Kỳ vọng đặt vào Trương Đình Hoàng ở kỳ SEA Games lần này rất lớn. Ảnh: Báo Tổ quốc

Trương Đình Hoàng cho biết, từ đầu năm tới giờ anh tập luyện không biết mệt mỏi. Sau tết, từ tháng 2, Hoàng đi tập huấn 1 tháng ở Phan Thiết, rồi qua cọ xát bên Thái Lan, sau đó quay về tập ở TPHCM, xong ra Bắc Ninh làm quen với môi trường thi đấu, sân bãi, chuẩn bị tranh tài.

Trở lại đấu trường SEA Games, ở độ tuổi ngoài 30, song Hoàng chia sẻ vẫn chưa xác định đây là lần cuối xuất hiện ở đấu trường này. “Còn đam mê, nhiệt huyết thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện tôi tập trung cao nhất cho kỳ SEA Games này. Trình độ chung các nước tương đương nhau, song đối thủ mình muốn vượt qua nhất vẫn là Thái Lan”, Hoàng chia sẻ.

So với các môn thi đấu khác, các VĐV boxing gặp nhiều thiệt thòi hơn vì tranh tài tại một hạng cân đăng ký, thi đấu theo thể thức tính điểm loại trực tiếp nên không thể phá kỷ lục như bơi lội hay cử tạ. “Tôi và đồng đội sẽ thi đấu hết mình vì danh dự, quyết mang vinh quang về cho đất nước”, Hoàng nói.

Hoàng và vợ đang mở 1 câu lạc bộ boxing ở quê nhà Buôn Mê Thuột, để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Phòng tập này do vợ Hoàng là chị Đỗ Thị Thảo quản lý, còn anh phụ trách huấn luyện và giảng dạy thể thao, võ thuật. Cả hai vợ chồng còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội.

Đặt chỉ tiêu giành ít nhất 2 HCV

Với đội tuyển boxing (quyền Anh), kỳ SEA Games này, Việt Nam có 13 vận động viên thi đấu, gồm 7 nam, 6 nữ. “Đội tuyển đặt mục tiêu giành được ít nhất 2 huy chương vàng (HCV). Trong đó, đội nam kỳ vọng vào Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk) và Nguyễn Mạnh Cường (Bắc Ninh), còn nữ là Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội)”, ông Vũ Đức Thịnh, trưởng bộ môn boxing, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ với PV Tiền Phong.

Theo ông Thịnh, vừa qua Ban huấn luyện đã cho các vận động viên cọ xát tại giải đấu ở Thái Lan để thăm dò các đối thủ. Ban huấn luyện đã đề ra kế hoạch tập luyện để các vận động viên đạt được phong độ tốt nhất, tin tưởng sẽ đạt chỉ tiêu đề ra là giành ít nhất 2 HCV.

Trước đó, tại SEA Game 30 ở Philippines, boxing Việt Nam đứng thứ 3 với 1 HCV, 5 HCB và 2HCĐ, sau chủ nhà Philippines và Thái Lan. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của boxing Việt Nam ở các kỳ SEA Games là vị trí thứ 2 toàn đoàn (hồi năm 2015), năm đó Trương Đình Hoàng vô địch, giành HCV.

Theo ông Vũ Đức Thịnh, Thái Lan và Philippines vẫn là 2 đối thủ mạnh nhất, đáng ngại nhất của boxing Việt Nam hiện nay. Chưa kể, vừa qua Liên đoàn quyền Anh châu Á có tân chủ tịch là người Thái Lan.

Tại SEA Games 31, Đắk Lắk có 3 VĐV góp mặt, gồm: võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng, cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu và cầu thủ Phan Tuấn Tài. Trong số này, “Nam vương quyền Anh” Trương Đình Hoàng quyết tâm đổi màu tấm Huy chương Bạc đã giành được tại SEA Games 30; cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu phấn đấu tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường khu vực. Trong khi đó cầu thủ Phan Tuấn Tài có trọng trách cùng đồng đội bảo vệ ngôi vương đã giành được ở SEA Games 30.

MỚI - NÓNG