Nam thanh niên xui bé gái trốn gầm giường sau khi 'quan hệ'

Lê Đình Duy tại tòa.
Lê Đình Duy tại tòa.
TPO - Thấy con gái bỗng dưng mất tích nên người bố gọi điện cho hàng xóm nhờ tìm kiếm. Thấy vậy, nam thanh niên xui “người yêu” trốn xuống gầm giường…

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Đình Duy (SN 1966, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 5/2016, Duy chuyển tới nhà chị gái và anh rể mình sinh sống. Tại đây, Duy quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu Nguyễn Thanh Hà (SN 2004, tại thời điểm bị phạm tội hơn 12 tuổi 10 tháng), ở đối diện nhà chị gái Duy.

Tối 31/5/2017, Duy nhắn tin rủ “người yêu” sang nhà gặp mình nhưng không được hồi âm. Nam thanh niên liền sang nhà, gọi Hà dậy đi theo mình. Sau đó, đối tượng trèo tường, mở cửa cho cô bé vào trong.

Tại phòng ngủ của mình, Duy và cháu Hà đã quan hệ tình dục tự nguyện với nhau. Vài tiếng sau, bố cháu Hà phát hiện con gái bỗng dưng mất tích nên gọi điện nhờ anh rể của Duy đi tìm.

Thấy vậy, nam thanh niên bảo “người yêu nhí” chui xuống gầm giường trốn nhưng vẫn bị anh rể soi đèn pin vào phát hiện nên Duy buộc phải đưa cháu bé về nhà. Cháu Hà sau đó đã kể lại mọi chuyện với gia đình mình.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận trước đó đã quan hệ tình dục nhiều lần với cháu Hà tại nhà anh rể mình hoặc tại nhà cháu bé.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG