Nam thanh niên thừa nhận nhiều lần hiếp dâm bé 9 tuổi

Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Sáng 1/6, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em đối với Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư Mgar).

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn của gia đình cháu Tú, tố cáo Cường thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 9 tuổi. Ngày 31/5, cảnh sát tạm giữ Cường và trong quá trình làm việc thanh niên này thừa nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai, cuối tháng 4/2017, nghi phạm thấy cháu Nguyễn Thị Tú (9 tuổi, hàng xóm Cường) đi chơi cùng em họ nên gọi cả hai vào nhà.

Sau đó, Cường cho em họ mượn điện thoại chơi điện tử rồi kéo Tú vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Cường cho nạn nhân 10.000 đồng và dặn không được nói với ai.

Khi về nhà, Tú đã kể lại sự việc với bố mẹ nên người thân làm đơn tố cáo Cường đến cơ quan chức năng.

Nghi phạm khai nhận thêm, trước đó đã 3 lần giở trò đồi bại với nạn nhân tại nhà của mình. Mỗi lần thực hiện hành vi, Cường đều cho nạn nhân tiền và dặn không được nói với ai.

*Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.