Nam thanh niên nghi ngáo đá chui vào ống cống gần 1 ngày

Hình ảnh giải cứu nam thanh niên được chia sẻ trên mạng.
Hình ảnh giải cứu nam thanh niên được chia sẻ trên mạng.
TPO - Người dân cùng lực lượng chức năng phải đào ống cống để cứu nam thanh niên nghi ngáo đá chui vào ‘trốn’ gần 1 ngày.

Chiều 4/3, lãnh đạo UBND xã Hoàng Ninh (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, cơ quan chức năng cùng người dân giải cứu thành công nam thanh niên mắc kẹt trong ống cống dẫn nước thải sau gần 1 ngày ‘trốn’ bên trong xảy ra trên địa bàn thôn My Điền 2.

Nam thanh niên nghi ngáo đá chui vào ống cống gần 1 ngày ảnh 1

Nhiều nguời dân phải phá ống cống để đưa nam thanh niên ra ngoài.

Bước đầu, nam thanh niên kể trên được xác định là La Văn M. (SN 2000, quê Cao Bằng ) ở trọ tại xã Hoàng Ninh.

Theo lãnh đạo xã Hoàng Ninh, nam thanh niên này cho biết, tối 2/3 đã chui vào ống cống và mắc kẹt bên trong. Đến 12h ngày 3/3, người dân cùng lực lượng chức năng đào, phá một đoạn cống đưa nam thanh niên này ra ngoài.

Nam thanh niên nghi ngáo đá chui vào ống cống gần 1 ngày ảnh 2

Sau nhiều giờ đồng hồ giải cứu nam thanh niên được đưa ra ngoài.

Ngoài ra, một số thông tin chia sẻ trên mạng cho rằng nam thanh niên này là kẻ trộm, lãnh đạo UBND xã cho biết, thông tin này không đúng. Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, sau khi được cứu ra ngoài bị nhiễm trùng ở chân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.