Nam thanh niên giả danh công an vào tiệm cắt tóc hù dọa, cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vương Đức Tân đã giả danh công an, đến các tiệm cắt tóc do chị em phụ nữ làm chủ để uy hiếp. Tân dùng còng số 8 còng tay các nạn nhân, buộc họ phải đưa tiền, tài sản.

Chiều 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Đức Tân (SN 1987, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Nam thanh niên giả danh công an vào tiệm cắt tóc hù dọa, cướp tài sản ảnh 1

Đối tượng Tân bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Tân đã giả danh công an, đến các tiệm cắt tóc do chị em phụ nữ làm chủ để uy hiếp, dùng còng số 8 còng tay nạn nhân, buộc họ phải đưa tiền, tài sản.

Với thủ đoạn trên, trong ngày 13/7, Vương Đức Tân đã cướp của 3 nạn nhân trên địa bàn xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút) tổng cộng 1,4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cư Jút đã vào cuộc, bắt giữ Vương Đức Tân để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.