Nam thanh niên dùng dao tự cứa cổ khi bị CSGT chặn xe

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Nam thanh niên điều khiển xe vi phạm luật giao thông, khi bị CSGT chặn xe xử lý, anh này rút dao tự cứa cổ mình.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra sáng 12/3 tại đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM. Hiện Công an Q.8 đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Người tự gây ra chuyện kinh hãi, lạ lùng này là nam thanh niên khoảng 25 tuổi; hiện công an chưa thông tin chi tiết.

Theo thông tin ban đầu, 10h sáng 12/3 tổ công tác của đội CSGT – Công an Q.8 làm nhiệm vụ trên đường Dương Bá Trạc. Lúc này tổ công tác phát hiện nam thanh niên chạy xe gắn máy, không đội nón bảo hiểm, lưu thông ngược chiều, nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Ban đầu, nam thanh niên dừng xe làm việc với CSGT nhưng không xuất trình được giấy tờ. Đáng nói, nam thanh niên có biểu hiện lơ ngơ, bất bình thường và cứ giữ chặt 1 chiếc túi trước ngực. Nghi vấn về chiếc túi xách trên, tổ công tác đề nghị cho kiểm tra.

Nam thanh niên không đồng ý, bất ngờ bỏ xe, ôm túi xách chạy bộ trên đường nhằm thoát thân. Tổ công tác đã truy đuổi theo sau. Qua trình tháo chạy, nam thanh niên bất ngờ rút dao tự cắt cổ mình gây chảy máu.

Lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác, các CSGT đã xông vào khống chế đối tượng, tước đoạt hung khí. Sau đó tổ công tác đưa nam thanh niên trên đến bệnh viện Q.8, sau đó người này được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Công an tình nghi nam thanh niên bị ngáo đá lúc xảy ra vụ việc. 

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.