Nam thanh niên dọa tung clip 'nóng' để tống tiền người yêu cũ

Đối tượng Trung.
Đối tượng Trung.
TPO - Sau khi chia tay, Trung thiếu tiền tiêu xài đã nhắn tin cho người yêu cũ dọa ting clip "nóng" lên mạng và gửi cho người thân để tống tiền.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1995, trú tại Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, Trung và một cô gái tên T.T.A có tình cảm với nhau từ tháng 11/2018. Trong thời gian này, Trung đã quay lại clip hai người quan hệ với nhau. Sau đó, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn tình cảm và chia tay.

Do thiếu tiền tiêu xài, nên ngày 23/3, Trung đã nhắn tin yêu cầu chị A. đưa cho mình 5 triệu đồng nếu không sẽ đăng clip “nóng” của hai người lên mạng và gửi cho người thân của chị A. Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân, nạn nhân đã đến công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm để trình báo toàn bộ sự việc.

Ngày 24/3, lực lượng chức năng công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Trung. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Trung khai nhận, đã quay lại clip "nóng" của hai người tại phòng trọ của mình. Khi chị A. biết đã yêu cầu Trung xóa clip nhưng đối tượng đã không làm theo. Trung cũng tự lưu lại những đoạn clip này và sau đó hai người chia tay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.