Nam thanh niên bị đâm chết nghi do mâu thuẫn va chạm giao thông

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: H. C)
Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: H. C)
TPO - Người dân phát hiện nạn nhân nằm gục trên vũng máu, cách đó khoảng 100m là chiếc xe máy mang biển Ninh Thuận.

Tối 27/7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nam thanh niên bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại hẻm 85 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Nạn nhân được xác định là T.V.L (SN 2000, ngụ Ninh Thuận).

Người dân địa phương cho biết, vào khoảng 18h cùng ngày, họ nghe tiếng la hét, kêu cứu. Khi ra ngoài kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân nằm gục trên vũng máu, cách đó khoảng 100m là chiếc xe máy mang biển Ninh Thuận. 

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh T.V.L không qua khỏi. 

Theo lời kể của nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, họ có thấy một người đàn ông đi xe máy màu trắng, tay cầm dao truy đuổi và tấn công nạn nhân T.V.L. Do đối tượng quá hung hãn nên mọi người không dám can ngăn.

Cũng theo các nhân chứng, khi tấn công nạn nhân T.V.L, đối tượng kể trên luôn chửi "mày chạy xe kiểu gì vậy" do trước đó hai bên xảy ra va chạm giao thông.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.