Nam tài xế bị phạt 17 triệu đồng vì đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe ô tô đi ngược chiều và nam tài xế làm việc với CSGT.
Chiếc xe ô tô đi ngược chiều và nam tài xế làm việc với CSGT.
TPO - Ông Đinh Văn D. (SN 1988, trú Gia Viễn, Ninh Bình) bị lực lượng CSGT xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng vì đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngày 23/6, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), đơn vị này vừa xử lý lái nam tài xế xe bán tải đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, người dân phản ánh chiếc xe bán tải màu đỏ BKS 29C-452.XX đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vào lúc 10h25 ngày 21/6, qua địa bàn thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên), gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Quá trình xác minh, nam tài xế xe bán tải được xác định là ông Đinh Văn D. (SN 1988, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình). Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nam tài xế cho biết, do đi quá nút giao Sông Công để vào thành phố Sông Công và một phần bản thân không biết đường nên đã điều khiển ô tô đi ngược chiều.

Với lỗi vi phạm trên, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt ông D. 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.