Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Võ Văn Lít (sinh năm 2000, quê quán tại Quảng Ngãi) đang là sinh viên năm cuối hệ 5 năm, chuyên ngành Kiến trúc, Khoa Kiến trúc tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Xuất thân từ vùng quê nghèo đã trở thành động lực để Lít cố gắng trong 5 năm học đều đạt Danh hiệu sinh viên 5 tốt đồng thời là sinh viên Giỏi, Xuất sắc qua các kỳ. Lít vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chinh phục được nhiều bằng khen, giấy chứng nhận và hơn cả là Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp TW năm 2022.

Là một người yêu cái đẹp, ngay từ khi còn nhỏ Lít đã có năng khiếu vẽ. Để thỏa mãn được ước mơ có thể thiết kế và tạo nên những không gian sống đẹp và thỏa mái nhất đến cho mọi người, Lít quyết định theo học chuyên ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sau một thời gian nghiên cứu. Đây không chỉ là sở thích và nguyện vọng của bản thân anh mà cũng đến từ sự định hướng của gia đình.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 1

Võ Văn Lít nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022 do TW Hội sinh viên Việt Nam trao tặng được tổ chức tại Hà Nội.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 2

Lít chia sẻ: “Với 5 tiêu chí trong ngày Hội Sinh viên Việt Nam, bản thân mình ấn tượng với tiêu chí thể lực tốt. Bởi lẽ, bản thân tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện thì đây là yếu tố cần nhiều nhất với mình.”

Trải qua 5 năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tính cách và con người Lít dần thay đổi, trở thành người có tính khắt khe, tự giác sáng tạo và làm việc có quy tắc, biết sắp xếp mọi thứ một cách logic,… Môi trường đại học không chỉ cho anh những kiến thức trên sách vở, mà quan trọng hơn là những kỹ năng mềm, cách giao tiếp cùng kinh nghiệm thực tế.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 3

Võ Văn Lít được kết nạp Đảng viên chính thức ngày 19/08/2022.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 4

Lít được trao tặng giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2021-2022.

Ngoài học tập, những năm đầu sinh viên Lít từng đi làm thêm rất nhiều việc như: nhân viên giao hàng, chạy bàn tiệc cưới, pha chế, vẽ tranh tường, vẽ họa tiết đường diềm nhà,... một phần kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, một phần giúp anh có thêm kinh nghiệm làm việc. Lít chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, mình chỉ nhận dự án thiết kế hoặc tư vấn khách hàng đến các công ty. Công việc này giúp mình có kỹ năng tư vấn khách hàng, nhận việc thực tế mà không ảnh hưởng tới thời gian học của bản thân. Tất cả công việc mình đã và đang trải nghiệm chính là hành trang có thể bổ sung vào hồ sơ xin việc, được các công ty chú ý và giúp bản thân có cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường.”

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 5

Nhận thưởng chứng nhận và biểu tượng Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2021-2022.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 6

Khen thưởng cán bộ, cộng tác viên Văn phòng Đoàn có thành tích xuất sắc.

Những thành tích Võ Văn Lít đạt được qua các năm học:

Chức vụ:

  • Là Đảng viên thuộc Chi bộ Khối sinh viên trường;

  • Bí thư Chi đoàn lớp 18KT2 trong 5 năm học;

  • Cộng tác viên văn phòng Đoàn trường;

  • Đội trưởng và là thành viên thành lập nên Đội Thanh niên tình nguyện D.A.U;

  • Thành viên chủ chốt tuyến đầu đội phòng chống dịch COVID - 19 của trường;

  • Thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ vòng tay nhân ái Nghĩa Hành tại Quảng Ngãi;

  • Thành lập nhóm từ thiện trẻ tại Quảng Ngãi;

    Về học tập:

  • Kết quả học tập luôn được loại Giỏi và Xuất sắc trong 5 năm liền;

  • Điểm rèn luyện luôn được loại Xuất sắc trong 5 năm liền;

  • Đạt chứng chỉ trình độ HSK3 Tiếng Trung;

  • Giải Nhất Thiết kế nhanh trong kỳ thi Festival liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc tổ chức tại Phú Yên;

  • Giấy chứng nhận cuộc thi thiết kế biểu tượng hòa bình tại Quảng Trị;

  • Giấy chứng nhận Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố năm 2022-2023;

  • Chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường trong 5 năm liền;

  • Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhì nội dung Bóng đá nam cấp trường năm 2022;

  • Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhất nội dung Đơn nam môn bóng bàn do Hội thao trường 2022 tổ chức;

  • Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhì nội dung Đôi nam môn bóng bàn do Hội thao trường 2022 tổ chức;

  • Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu mối quan hệ Việt - Trung năm 2022 do Đoàn trường kết hợp với Khoa Ngoại ngữ tổ chức;

  • Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2021-2022;

  • Giấy chứng nhận tham gia Liên hoan tiếng hát Tiếng Anh Singing For Passion lần thứ III năm 2021 nhân dịp 20/11 do Đoàn trường tổ chức;

  • Đạt Giải Ba Cuộc thi liên hoan Ca khúc Tiếng Anh trong sinh viên;

  • Đạt Giải Ba Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh lần thứ IV năm học 2021-2022;

  • Là thành viên đội tuyển của trường tham gia các phần thi kiến thức, kỹ năng và và đạt Giải Ba toàn Đoàn trong ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng chung tay bảo vệ Biển và nguồn nước tại địa phương khỏi rác thải nhựa” năm 2022 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức;

  • Tham gia cuộc thi Thiết kế ấn phẩm infographic về Con đường ra đi tìm đường cứu nước do Thành đoàn tổ chức năm 2021;

  • Đạt Giải Nhất và Giải Cộng đồng về Thiết kế ấn phẩm infographic về An toàn giao thông do Thành đoàn tổ chức năm 2022;

  • Đạt giấy chứng nhận Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên qua các năm;

    Về tình nguyện:

  • Giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2022 tại Lý Sơn – Quảng Ngãi;

  • Là tình nguyện viên tham gia Vẽ tranh tường tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng năm 2022;

  • Giấy chứng nhận Tình nguyện viên tham gia Vẽ tranh tường công trình thanh niên tại phường Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng;

  • Bằng khen Sinh viên có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè tại Lý Sơn, Quảng Ngãi;

  • Giấy chứng nhận tham gia Xuân tình nguyện 2021 tại Bắc Trà My – Quảng Nam;

  • Giấy chứng nhận và bằng khen về tuyến đầu chống dịch COVID - 19 trong 3 đợt tại trường do Hiệu trưởng ký tặng;

  • Giấy khen do Ủy ban xã Nghĩa hành trao tặng về tuyến đầu chốt chống dịch COVID - 19;

  • Giấy khen và giấy chứng nhận do Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Nghĩa Hành trao tặng cho thành viên tiêu biểu và xuất sắc trong năm 2021;

  • Tham gia 2 đợt hiến máu tình nguyện/năm trong 5 năm liền;

  • Tham gia hỗ trợ tân sinh viên nhập học và tìm trọ ở đầu năm học.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 7

Lễ ra mắt, thành lập đội Thanh niên Tình nguyện D.A.U và Võ Văn Lít với chức vụ đội trưởng đội.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 8

Lít cùng Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái Nghĩa Hành lì xì Tết cho chú Rớt bị bệnh tâm thần, sống một mình tại Nghĩa Hành – Quảng Ngãi.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 9

Cùng Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái Nghĩa Hành tổ chức bữa cơm có thịt, trao quà và quần áo cho các trẻ em vùng cao tại xã Trà Tập, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ riêng của bản thân về các thành tích cũng như tham gia hỗ trợ các đợt tình nguyện, Lít bộc bạch: “Là người đứng đầu trong đội nhóm, bản thân mình luôn tiên phong trong các hoạt động với tinh thần xung phong, trách nhiệm cao. Đáng nhớ nhất có lẽ là đợt chống dịch COVID - 19, lúc ấy dịch bùng phát mạnh mẽ, mình bị mắc kẹt lại Đà Nẵng. Dưới sự kêu gọi của nhà trường tham gia hỗ trợ các bạn sinh viên, mình cùng các anh chị khóa trên tham gia và thành lập Đội chống dịch COVID - 19 của trường. Trải qua 3 đợt, mình và các anh chị càng yêu hơn tinh thần tình nguyện, tiếp tục hoạt động đến giờ và thành lập thêm Đội thanh niên tình nguyện D.A.U – đội chính thức của trường. Thời gian đó mình đã tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện khác và các hoạt động thiện nguyện bên ngoài trường. Mình yêu công việc về Đoàn, các chương trình ý nghĩa giúp mình trở nên năng nổ, chủ động, làm việc có quy tắc và phát triển bản thân một cách rõ nét.”

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 10

Lít cùng các bạn sinh viên trường tham gia vẽ tuyến đường bích họa trong đợt Mùa hè xanh 2022 tại Lý Sơn – Quảng Ngãi.

Tham gia khá nhiều các hoạt động từ thiện, tình nguyện và các tổ chức xã hội nhưng Lít luôn có sự bố trí mọi hoạt động một cách khoa học. Sau một buổi học trên trường, buổi còn lại Lít dành thời gian sắp xếp cho các hoạt động Đoàn và thiện nguyện. Đối với công việc làm thêm bên ngoài anh thường làm vào buổi tối và cũng để 2-3 ngày cho bản thân nghỉ ngơi. Lít chia sẻ thêm: “Nếu công việc học tập và làm thêm quá căng thẳng không thể sắp xếp được, mình sẽ tham gia bằng cách hỗ trợ, đưa ra kế hoạch và giao phó cho người đủ tín nhiệm để giúp mình hoàn thành công việc đó.”

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 11

Nhận bằng khen Giải Nhất và Giải Cộng đồng về thiết kế ấn phẩm infographic An toàn giao thông do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội ảnh 12

Đội phòng chống COVID - 19, tuyến đầu của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - khởi đầu cho Lít ngọn lửa tinh thần tình nguyện và cống hiến xã hội.

Những thành tích bản thân Lít đã đạt được ở hiện tại là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao giúp anh tiếp tục chinh phục những chặng đường phía trước. Là một trong những người thuộc thế hệ trẻ, chàng trai quê Quảng Ngãi luôn muốn giúp ích cho xã hội, đặc biệt là các chương trình từ thiện. “Tham gia những chương trình này để mình có thể cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống, đặc biệt là những mảnh đời còn khó khăn. Từ sự thương cảm ấy tạo động lực để mình phấn đấu có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn và sau này có thể giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời khó khăn ngoài kia” - Lít khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.