Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Minh Phúc là sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 2K3 vừa kết thúc năm học với trải nghiệm đầu đời của 1 sinh viên năm nhất. Không ít những kinh nghiệm được Phúc đúc rút cho bản thân và cùng chia sẻ tới các bạn sinh viên của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam.
Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 1

Nguyễn Minh Phúc - sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Minh Phúc là thành viên của lớp 66KDEC- Kiến trúc Anh Ngữ và là 1 thành viên trong Ban chi Đoàn của lớp. Trong học tập Phúc luôn hoàn thành chỉ tiêu đầy đủ và còn đạt học bổng loại xuất sắc ở ngay kì 1 năm học 2021- 2022. Thời gian vừa qua Phúc cùng bạn của mình trở thành Quán quân trong chương trình Cặp đôi tình nguyện được tổ chức tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 2

Phúc cùng bạn của mình trở thành Quán quân trong chương trình Cặp đôi tình nguyện được tổ chức tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Giai đoạn đầu tiên khi trở thành sinh viên là một trải nghiệm vô cùng quý giá và mới mẻ nhưng sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Phúc chia sẻ: “Ở thời điểm đó, mình thấy khó nhất là việc tự học và dung nạp khối lượng kiến thức cùng với việc hoàn thành bài tập đúng hạn. Đặc biệt, sinh viên theo học ngành kiến trúc có khối lượng bài tập và kiến thức rất lớn. Có những hôm bọn mình đã phải tập trung hoàn toàn sức lực thức từ đêm đến sáng hoặc thậm chí quên ăn uống để hoàn thành bài đúng thời hạn”. Trường Đại học Xây dựng HN là ngôi trường có tính kĩ thuật cao, sinh viên cần đầu tư thời gian và chất xám vào việc học để có thể theo kịp chương trình và không bị trượt môn. Cũng chính vì vậy, Phúc lựa chọn cho mình theo hướng không đi làm thêm ngay mà dành thời gian khám phá, nghiên cứu cái mới và tham gia các hoạt động ngoại khóa khi mới là sinh viên năm nhất.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 3

Phúc dành phần lớn thời gian cho học tập, hoạt động tại trường.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 4

Học Đại học không nhàn như một số sinh viên tưởng.

Có những suy nghĩ cho rằng lên Đại học sẽ nhàn hơn học cấp 3, không phải vất vả ôn thi hay bị ai thúc ép nữa. Phúc cho biết: “Suy nghĩ đó cũng không ngoại lệ với sinh viên Xây dựng. Tuy nhiên sau khi bước vào đại học, sinh viên sẽ khó còn khái niệm “học nhàn”. Khi mà việc tự nghiên cứu kiến thức bên ngoài chiếm khá nhiều thời gian. Hơn nữa việc không có ai thúc ép là nâng cao tinh thần tự giác cũng có thể là con dao 2 lưỡi dễ làm sinh viên chểnh mảng” .

Sớm nhận ra điều này Minh Phúc nỗ lực ngay từ khi đặt chân vào trường, chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng cho việc học tập cũng như hòa hợp nhanh môi trường sống sinh viên. Khác với cấp 3, khi thầy cô còn sát sao và hướng dẫn tỉ mỉ từng vấn đề thì lên đại học sinh viên thường phải tự nghiên cứu, tự tìm thêm nguồn tài liệu kiến thức bên ngoài lớp học.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 5

Việc tự nghiên cứu thông tin kiến thức bên ngoài là một trong những hoạt động của sinh viên.

“Từ khi bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học, mình nhận thấy được sự thay đổi về tính cách khi thấy bản thân càng ngày trở thành một con người tự giác, luôn chủ động trong mọi tình huống. Việc phải sống xa gia đình góp phần thay đổi không ít trong lối sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày của một người sinh viên xa nhà. Ngoài sự thay đổi về cách sống, các mối quan hệ của mình cũng được cải thiện đáng kể. Mình có những người bạn trên lớp và rất nhiều các bạn bè, anh chị trong clb và trong trường. Mỗi người đều đến từ một nơi khác nhau và mang trong mình những ưu điểm rất đáng để học hỏi. Chính môi trường đại học đã cho mình trở nên cởi mở, tự tin giao tiếp hơn với mọi người.”- Phúc tâm sự.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 6

Với Phúc, mỗi 1 người bạn đều đến từ một nơi khác nhau và mang trong mình những ưu điểm rất đáng để học hỏi.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 7

Vì vậy bất cứ một tân sinh viên nào khi bắt đầu quãng thời gian thanh xuân của mình tại môi trường Đại học cũng đều phải tỉnh táo trong việc duy trì việc học một cách có đầu tư. Đầu tiên là chuẩn bị về tâm lý và sẵn sàng bắt kịp sự thay đổi về phương thức học, cách tiếp thu kiến thức, thích ứng nhanh với sự thay đổi về thời gian biểu để bắt kịp nhịp độ của cuộc sống sinh viên. Tiếp đến, các bạn sẽ học cách sống tự lập ngoài vòng tay của gia đình, tự chăm sóc cho bản thân và hoà nhập với những người bạn bè mới. Cuối cùng các bạn cũng nên đề ra mục tiêu rõ ràng để có thể học tập và làm việc hiệu quả theo đúng mong muốn của bản thân. Chàng trai cũng chia sẻ thêm rằng hãy tập trung vào phát triển bản thân thông qua việc học tập, giao lưu các clb, khám phá và trải nghiệm tại trường học.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 8
Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 9

Trong 3 năm tới, Phúc mong muốn hoàn thiện tốt việc học tập trong ngôi trường để có thể trở thành một người kiến trúc sư giỏi, có thể thiết kế các công trình mang giá trị thẩm mĩ cao, có ích cho xã hội cộng đồng. Ngoài ra, tiếp tục việc tham gia các hoạt động ngoại khoá và các hoạt động tình nguyện là cách để bản thân có cơ hội được giúp đỡ những số phận khó khăn hơn và mang lại cuộc sống tốt đẹp.

Nam sinh trường Xây chia sẻ trải nghiệm khi là sinh viên năm nhất ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.