Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ cậu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đam mê hoạt động tình nguyện, Đào Khánh Tùng (2002) đang định hướng phát triển bản thân trở thành chàng sinh viên Báo chí "đa-zi-năng". Từ các hoạt động tình nguyện, Đoàn, Đảng đến dẫn chương trình, Tùng đều có thể "cân tất". Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với chàng trai xứ Nghệ đầy thú vị này nhé!
Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng' ảnh 1

Đào Khánh Tùng đã và đang đảm nhận nhiều chức vụ, đạt được nhiều thành tích trong quá trình theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Vậy đâu là thành tích bạn tự hào nhất?

Thành tích khiến mình cảm thấy đáng tự hào nhất là được vinh hạnh trở thành Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại AJC. Mình yêu thích các hoạt động tình nguyện từ hồi còn là học sinh cấp 3, nên khi lên Đại học, đây luôn là môi trường mình mong muốn được cống hiến thật nhiều.

Mặc dù trách nhiệm này đến với mình khá bất ngờ, tưởng chừng như khó có thể hoàn thành tốt được, nhưng đây cũng là nơi để lại cho mình nhiều kỷ niệm đẹp nhất cùng với những người anh chị, người bạn, người em cùng quê tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng, mà là giá trị mình cho đi để giúp đỡ cộng đồng, và tình cảm chân thành mình nhận được từ những người bạn đồng hương xứ Nghệ nơi trường Báo.

Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng' ảnh 2

Không chỉ là một Đội trưởng chín chắn, bạn còn là một lớp trưởng nhiệt thành, một Đảng viên mẫu mực. Cùng 1 lúc tham gia vào nhiều hoạt động đoàn đội như thế, bạn có bao giờ cảm thấy bản thân quá tải?

Quá tải thì không hẳn nhưng áp lực lớn thì mình đã từng gặp. Mình nghĩ ở lứa tuổi gen Z, kể cả có nhiều thành tích, chức vụ hay không, ai cũng sẽ có những áp lực riêng cần phải tự vượt qua. Đối với mình, việc áp lực cũng bởi sự sắp xếp công việc không khoa học khiến mình cảm thấy mọi “deadline” dồn vào cùng một lúc. Khoảng thời gian đó, mình đã dành ra một ngày nghỉ, giải phóng năng lượng tiêu cực và tập trung vào việc sắp xếp lại toàn bộ công việc, rồi mới giải quyết dần vào các ngày sau.

Thời gian gần đây, bạn đang học hỏi và dần “dấn thân” vào nghề cầm mic. Lý do và động lực nào mà bạn lại định hướng phát triển kỹ năng MC?

Mình quyết định dấn thân vào nghề cầm mic bởi “duyên số” đưa đẩy mình đến CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền - AMC. Tại đây mình được khai phá, mở rộng thêm kỹ năng giao tiếp và tự tin trước đám đông. Mình nhận ra rằng lời nói có một sức mạnh to lớn, có thể dùng lời nói để gợi mở nên nhiều dòng cảm xúc cho người nghe. Chính vì vậy mình quyết định phát triển thêm kỹ năng dẫn chương trình và xem như đây là một “nghề tay trái" của bản thân.

Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng' ảnh 3

Vậy bạn có quyết định MC sẽ là công việc chính của mình trong tương lai?

Hiện tại mình vẫn chưa có dự định cho tương lai rằng MC có phải một công việc chính mà mình theo đuổi hay không. Tuy nhiên dù ở trong hoàn cảnh, môi trường nào, biết cách ăn nói, giao tiếp là một kỹ năng rất quan trọng. Vì vậy mình tin với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, cho dù nghề nghiệp tương lai là gì thì mình cũng có thể tự tin hơn với một năng khiếu nho nhỏ là năng khiếu giao tiếp.

Có nhiều ý kiến cho rằng, học giỏi ở trường đại học không đem lại ích gì, vì kiến thức trên lớp không áp dụng được vào môi trường làm việc. Quan điểm của bạn về ý kiến này?

Theo mình, việc áp dụng kiến thức trên ghế nhà trường vào thực tiễn là điều cần thiết với tất cả các sinh viên. Trải qua những bài học trên giảng đường cũng như kinh nghiệm trong thực tế, mình không chắc chắn tại thời điểm này có thể áp dụng hoàn toàn kiến thức đã học vào những công việc thực tiễn, song mình chắc chắn những kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng hệ thống kiến thức, cùng rất nhiều kỹ năng khác là điều mình có thể áp dụng ngay bây giờ vào thực tiễn khi đi làm. Ví dụ ở trường Báo, các môn chuyên ngành mình học, các bài tập được thầy cô giáo giao đều có thể áp dụng để phát triển công việc liên quan đến báo chí, truyền thông, thiết kế,...

Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng' ảnh 4

Trở về 3 năm trước, bạn đã hoàn thành kỳ thi THPT với số điểm rất cao. Vậy thời điểm đó, bố mẹ có áp đặt cho bạn một ngành nghề hay ngôi trường nào khác không?

Gia đình mình không áp đặt cho mình một kỳ vọng tại môi trường đại học nào. Mình cảm thấy may mắn khi được gia đình ủng hộ theo con đường Báo chí, hay đúng hơn là con đường mà mình lựa chọn từ đầu. Tuy nhiên, đối với mình, sự ủng hộ ấy cũng chính là động lực giúp mình phải cố gắng hơn để thành công trên chính con đường mình đã chọn.

Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng' ảnh 5

Sắp tới là thời điểm các bạn sĩ tử đăng ký hồ sơ, nguyện vọng vào đại học. Bạn hãy dành một số lời khuyên, lời chúc để các bạn sĩ tử có lựa chọn đúng đắn ngành nghề của mình.

Các bạn sĩ tử thân mến, chúng ta yêu một ngành nghề, không đồng nghĩa với việc chúng ta có đủ những yếu tố khác để theo đuổi nó. Hãy đặt trái tim ngang bằng với lý trí để lựa chọn được ngành nghề vừa cân bằng được sở thích, năng khiếu, năng lực và với điều kiện, hoàn cảnh gia đình nhé. Đó có thể không phải là con đường mình yêu thích nhất, nhưng sẽ là chặng hành trình phù hợp nhất, giúp các bạn có một tâm thế thoải mái và tự tin trong suốt quá trình học tập và tìm kiếm cơ hội công việc sau khi ra trường.

Nam sinh trường Báo đa tài Đào Khánh Tùng: 'Thành tích lớn nhất không phải chức danh đội trưởng' ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.