Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu

SVVN - Năm 2014, tôi thi đại học nhưng trượt nguyện vọng 1, nên nộp đơn nguyện vọng 2 vào trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Đây là một trường tư thục mới thành lập được 3 năm, còn rất non trẻ và chưa có hoạt động gì nổi trội. Các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên cũng rất ít.

Năm nhất ĐH thì bố tôi ốm nặng, lúc đó kinh tế gia đình rất khó khăn và hồi đó tôi còn từng phải đi trông quán nét để không phải xin chi phí ăn học của gia đình. Lúc đó tôi chỉ hơn 60kg, người gầy gò, da đen sạm. Thực sự đó là khoảng thời gian rất khó khăn, xa nhà, không người thân, phải đi làm thêm cả đêm hôm, đến lớp thì bản tính lúc đó nhút nhát nên cũng không có nhiều bạn, sức khỏe bị ảnh hưởng mà luôn phải lo lắng về gia đình.

Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 1
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 2
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 3

Lúc đó việc học tập của tôi chểnh mảng và tôi đã phải học lại vài môn. Tôi nghĩ mình đi làm kiếm tiền để đỡ gia đình nhưng lại ảnh hưởng đến việc học, là việc quan trọng nhất lúc này, mà học lại thì cũng tốn rất nhiều tiền, thế là tôi quyết tâm học tập, cân bằng thời gian giữa đi làm và đi học, đặc biệt là tôi tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường để cải thiện kỹ năng bản thân.

Sau đó tôi tham gia CLB marketing ở trường, lúc đầu chỉ là thành viên bình thường nhưng tính cách tôi có sự cầu tiến nên khi tham gia vào tập thể nào cũng muốn cố gắng hết mình, một thời gian sau tôi được tin tưởng giao cho vị trí chủ nhiệm CLB. Từ đó CLB hoạt động cũng rất mạnh và thu hút được nhiều bạn sinh viên tham gia, giúp cho các bạn cải thiện các kỹ năng mềm và có nhiều hoạt động bổ ích.

Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 4
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 5
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 6

Giữa năm cuối ĐH, nhà trường cho sinh viên đi thực tập. Tôi nộp đơn vào nhiều nơi và sau 4 lần phỏng vấn, tôi được vào thực tập tại 1 công ty lớn, nhưng chỉ làm được 2 hôm tôi quyết định xin nghỉ việc vì tôi thấy tính cách mình không hợp ngồi bàn giấy và văn phòng.

Sau đó tôi đi làm thêm về nghề sự kiện (PB) Trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ trở thành một người mẫu. Khi đó công việc của tôi là chuẩn bị sự kiện, đi tiếp thị hay đứng đón chào khách. Chi phí cho 1 buổi làm việc 3-4 tiếng là 150-250K. công việc này cần ngoại hình, nhưng chủ yếu là vẫn tốn sức lực. Và những người ngoại hình như tôi có rất nhiều. Tôi đi làm muộn, vào sau. Nhiều lúc cũng bị bắt nạt, hoặc ăn chặn chi phí. Những lúc đó tôi hoàn toàn có thể nghỉ việc để tìm công việc mới, nhưng tôi vẫn tiếp tục để theo xem công việc này có thể đưa tôi đến đâu. Sau một tháng đi làm PB như vậy khả năng giao tiếp của tôi cũng tốt hơn, tôi cũng được tiếp xúc với nhiều người, có thêm chút kinh nghiệm tạo dáng và …

Dần dần tôi có cơ hội tiếp xúc với nghề người mẫu, ban đầu tôi đi chụp ảnh quảng cáo cho các shop tuổi teen, chi phí khoảng 500K/buổi.

Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 7
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 8
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 9

Việc tạo dáng và chụp hình tự tin trước ống kính thời điểm đó đối với tôi là rất khó. Tôi còn chưa quen với việc phải make-up nữa nên khi có phấn lên mặt rất khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng về để rửa mặt tẩy trang. Có những buổi chụp hình cả ngày ở ngoài trời nắng gắt, về tôi bị cháy da và ốm nhiều hôm. Nhưng sau đó tôi lại có thêm kinh nghiệm và biết cách giữ gìn sức khỏe khi đi làm

Sau một thời gian quyết tâm theo đuổi, tôi đã được nhiều nhãn hàng thời trang lớn thuê chụp hình quảng cáo.

Thực sự làm nghề tự do có sự thoải mái về thời gian, nhưng không ổn định. Có những đợt cả tháng tôi không có show, job nào. Lúc đó thực sự rất stress, cảm thấy mình không có duyên với nghề và nếu ai không vững vàng và đủ đam mê sẽ rất dễ bỏ nghề.

Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian để mình hoàn thiện bản thân hơn, cải thiện ngoại hình, làm hình ảnh cá nhân và mở rộng các mối quan hệ.

Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 10
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 11
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 12

Và bây giờ thì tôi đang có cơ duyên với sự nghiệp diễn xuất, trở thành diễn viên. Tất nhiên là rất khó, vì diễn viên và người mẫu không hề giống nhau, thậm chí xuất thân là một người mẫu sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng về cách diễn xuất, lúc nào cũng quan trọng góc mặt đẹp và tạo dáng khi lên hình khiến cho việc diễn xuất rất “đơ”.

Nhưng hiện tại tôi còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi và tôi luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ cơ hội nào đến với mình. Đối với tôi nghề nào cũng vậy, nếu như mình làm bằng đam mê và cố gắng nỗ lực hết mình, thì chắc chắn sẽ thành công.

Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 13
Nam sinh Tài chính Ngân hàng là Đảng viên, có thành tích học xuất sắc, thích làm người mẫu ảnh 14

Nhiều người em từ hồi sinh viên của tôi có hỏi lời khuyên về định hướng tương lai. Tôi chỉ biết nói với các em rằng hãy xông pha và trải nghiệm hết mình, rồi các em sẽ tìm được công việc yêu thích để gắn bó lâu dài. Nếu như cứ ngồi nhà và lo sợ thì không bao giờ tìm được bất cứ điều gì trong cuộc sống, chỉ có bắt đầu thực hiện thì mọi cánh cửa mới dần mở ra.

Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1996 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Tốt nghiệp trường ĐH tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2018, khoa Quản trị kinh doanh.

Một số thành tích cá nhân:

-       Sinh viên xuất sắc năm 2015-2016

-       Chủ nhiệm câu lạc bộ marketing (CLB mạnh nhất trường) nhiệm kỳ 2015-2017

-       Được kết nạp Đảng năm 2018

-       Tham gia TheFace 2018, gameshow Quý ông đại chiến 2019

-       Tốt nghiệp lớp diễn viên truyền hình của VFC năm 2020

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.