Nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị thương nặng bàn tay trái do vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, một nam sinh ở Hà Tĩnh vừa nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái vì dùng điện thoại khi đang cắm sạc rồi bị nổ.

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, cấp cứu một bệnh nhân bị tổn thương ở tay do điện thoại nổ khi đang sạc.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 29/12, Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.V.T (sinh năm 2007, trú tại xã Xuân Hội, Nghi Xuân) trong tình trạng bàn tay bị dập, bầm tím, máu cháy nhiều. Được biết, T. sử dụng điện thoại khi vẫn đang cắm vào ổ điện để sạc thì điện thoại bất ngờ phát nổ.

Sau khi nhập viện, T. đã được các y bác sĩ thăm khám, băng bó vết thương. Sau đó, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị thương nặng bàn tay trái do vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin ảnh 1

Bệnh nhân bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ. (Ảnh: SK&ĐS)

Cũng liên quan đến điện thoại phát nổ, mới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu ca bệnh bị bỏng, tổn thương nhiều vùng trên cơ thể do nổ điện thoại khi tiếp xúc với nơi có nhiệt độ cao.

Thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.V.H. (nam, 17 tuổi, trú tại Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) được đưa vào viện trong tình trạng bỏng độ 2, 3; mặt, cánh tay phải, chân trái cháy xém, khét, hoại tử và mắt 2 bên nhìn mờ do nổ điện thoại.

Theo đó, buổi trưa cùng ngày, bệnh nhân ngồi cạnh bếp lò và dùng điện thoại. Sau đó, điện thoại nóng lên và phát nổ gây bỏng nặng. Sau tai nạn, bệnh nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường, được sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau 8 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục, mắt nhìn tốt, vết thương khô và được cho xuất viện.

Từ những sự việc trên, các bạn trẻ cần lưu ý không dùng điện thoại khi ngồi cạnh khu vực tỏa ra lượng nhiệt lớn như cạnh bếp lò, dưới trời nắng nóng… dẫn đến thiết bị hấp phụ nhiệt, nóng lên và phát nổ. Bên cạnh đó, người dùng không nên vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại, nên sử dụng những loại sạc chính hãng, rõ nguồn gốc, kiểm tra công suất điện trước khi cắm sạc... để tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.

Nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị thương nặng bàn tay trái do vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin ảnh 5
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?