Nam sinh lớp 8 'tố' bị thầy giáo đánh rạn xương tay

Cháu Anh cùng người thân tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Lam
Cháu Anh cùng người thân tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Học sinh lớp 8 tại một trường THCS ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa phản ánh về việc bị thầy giáo cầm gậy đánh rạn xương tay, phải nhập viện bó bột.

Ngày 24/2, bà Vũ Thị Hằng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định (Thanh Hoá) cho biết đang kiểm tra, xác minh sự việc học sinh Đỗ Lân Anh, học lớp 8A, trường THCS Định Hoà, huyện Yên Định bị đánh rạn lồi cầu xương cánh tay và vỡ mõm khuỷu tay.

Theo tường trình từ học sinh Đỗ Lân Anh (trú tại thôn Phan Thôn, xã Định Hoà) và người thân cho biết: Ngày 22/2, Anh nhặt được một chiếc gậy tập thể dục bị gãy phía sau lớp học rồi mang vào lớp chơi. Vào giờ học, thầy giáo dạy môn Vật lý có thu chiếc gậy trên để vào góc bảng lớp học. Trong giờ học, Anh và một bạn ngồi cùng bàn có lời qua tiếng lại về việc mượn cuốn truyện nên thầy giáo gọi Anh lên bảng đứng.

Sau đó, thầy giáo yêu cầu Anh cầm chiếc gậy đang dựng ở góc bảng xuống văn phòng. Tại đây, thầy giáo cầm gậy này đánh 3 phát vào người Anh rồi yêu cầu Anh trở về lớp.

Sau khi về nhà, Anh kể lại sự việc cho người thân. Người thân liền đưa cháu Anh đến nhà trường hỏi chuyện, rồi cùng các thầy, cô giáo đưa Anh vào bệnh viện.

Ông Trịnh Minh Toàn- Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định, xác nhận: Qua thăm khám, khuỷu tay phải của Anh có sưng nề, vận động khó khăn. Vùng sống lưng không có biểu hiện chấn thương nhiều. Cháu Anh bị rạn lồi cầu xương cánh tay và vỡ mõm khuỷu tay.

MỚI - NÓNG