Nam sinh lớp 11 tử vong trên đường đi đá bóng về, công an vào cuộc điều tra

0:00 / 0:00
0:00
Nam sinh lớp 11 tử vong trên đường đi đá bóng về, công an vào cuộc điều tra
TPO - Liên quan đến cái chết của nam sinh sau tai nạn trên đường đi đá bóng về, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang vào cuộc điều tra làm rõ. 

Chiều 14/11, thông tin từ UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, em L.T.T (17 tuổi, ở xóm Nam Phong, học lớp 11 trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc) tử vong sau tai nạn trên đường đi đá bóng về nhà.

Hiện Công an huyện Can Lộc đã mời một số người liên quan để điều tra nguyên nhân cái chết của em T. vì có nhiều uẩn khúc. Trước đó, khoảng 21h ngày 11/11, người dân phát hiện em L.T.T bị tai nạn trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, chiếc xe máy lao xuống vệ đường, em T. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo vụ tai nạn, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của em T.

Nhiều người dân cùng gia đình cho rằng cái chết còn có bất thường, bởi trước khi bị tai nạn em T. đi đá bóng và xảy ra xô xát với một nhóm người. Trên đường đi đá bóng về thì bị tai nạn dẫn đến tử vong.

“Hiện công an cũng đã mời một số người liên quan đến cái chết của T. để điều tra làm rõ nguyên nhân. Khu vực bị tai nạn đường rộng, cái chết chưa xác định có tác động ngoại lực hay không. Còn gia đình thì sau khi khám nghiệm tử thi xong đã tổ chức an táng cho em T.”, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc nói.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình em L.T.T rất khó khăn, bố mất sớm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.