Nam sinh giết bạn bỏ thùng xốp vì chiếc điện thoại 900.000 đồng

Camera ghi lại hình ảnh Bình di chuyển thùng xốp. Ảnh cắt từ clip
Camera ghi lại hình ảnh Bình di chuyển thùng xốp. Ảnh cắt từ clip
Sát hại cô bạn tại chung cư quận Gò Vấp (TP HCM) để lấy điện thoại đem cầm được 900.000 đồng, Bình gây án khi chưa đủ 16 tuổi nên có thể chỉ phải nhận 12 năm tù.

Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản. Thiếu niên bị cáo buộc sát hại cô bạn học, chiếm đoạt điện thoại rồi bỏ thi thể vào thùng xốp đem phi tang, gần nửa năm trước.

Theo điều tra, Bình và em Thu (15 tuổi) học chung khối 9 tại ngôi trường ở quận Gò Vấp. Tối 12/1, nam sinh đến nhà chở Thu đi học thêm, sau đó rủ lên sân thượng chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công chơi. Cả hai đi bằng cầu thang bộ, rất tối và vắng.

Đến gần tầng thượng, thấy Thu cầm điện thoại bấm, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt nên giật lấy. Nữ sinh tưởng bạn đùa nên giật lại, vừa đi vừa nhắn tin. Từ phía sau, Bình lấy cây chống cửa thoát hiểm (bằng đá) ở gần đó, đánh liên tiếp vào đầu khiến nữ sinh tử vong rồi lấy điện thoại và vài trăm nghìn của cô bé.

Cầm điện thoại được 900.000 đồng, Bình sợ sự việc bị phát hiện nên quay lại hiện trường lau dọn vết máu, song vẫn bỏ mặc thi thể nạn nhân ở cầu thang bộ.

Đêm đó không thấy con đi học về, gia đình Thu đến công an trình báo. Bình được mời lên làm việc nhưng hắn khai "đã đưa bạn về, không biết sau đó đi đâu". Được cho về nhà, cậu ta đi mua 2 thùng xốp, băng keo để phi tang xác nạn nhân. Sau khi cho thi thể bạn học vào thùng, dán kín, hắn gọi xe ba gác đến chở đi.

Phát hiện Bình kéo thùng xốp khả nghi, bảo vệ chung cư chặn lại kiểm tra. "Em chuyển đồ cho dì, đem đi đốt", nam sinh giải thích rồi rút điện thoại giả vờ gọi cho ai đó để bỏ trốn.

Kiểm tra thùng xốp phát hiện án mạng, bảo vệ báo sự việc với công an. Camera của chung cư ghi được hình ảnh Bình mặc đồng phục có logo trường, cảnh sát đã bắt nam sinh sau đó vài giờ.

Cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở cho thấy Bình phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng. Theo Bộ luật Hình sự 2015, thời điểm gây án Bình chưa đủ 16 tuổi, nên nếu bị buộc tội cậu ta phải nhận cao nhất 12 năm tù.

Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 580 triệu đồng nhưng cha mẹ Bình mới hỗ trợ được 20 triệu đồng.

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.