Nam sinh giả gái xinh như hot girl

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dương Hoài Thương là cậu bạn nổi tiếng trên mạng xã hội với khả năng “họa mặt” xinh như hot girl. Đằng sau những bức hình đó là câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê make up chuyên nghiệp của nam sinh Vũng Tàu.

Sớm nhận thấy đam mê của bản thân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hoài Thương đã tự tìm hiểu và quyết tâm theo đuổi nghề make-up. Cậu bạn thường chia sẻ những hình ảnh make-up của mình lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen.

Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 1

Là một Gen Z năng động, sáng tạo luôn nắm bắt xu thế hiện đại, Hoài Thương thể hiện rất rõ qua những hình ảnh độc đáo, make up kết hợp với những kiểu tóc hay trang phục hiện đại, trẻ trung. Nhận được những lời khen, động viên từ mọi người, với Hoài Thương đó chính là sự “công nhận” và niềm động viên lớn trên con đường theo đuổi ước mơ.

Cậu bạn chia sẻ: “Mình đến với make-up vô cùng tình cờ. Có một ngày mình đang lướt mạng xã hội và vô tình nhìn thấy một trang facebook của một chị làm nghề trang điểm, mình tò mò vào xem và bất ngờ khi thấy chị “biến hóa” cho khách hàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Bản thân mình lại yêu thích cái đẹp, mình tin rằng ai có có nét đẹp riêng chỉ là họ có tìm ra được nó không. Chính từ đó, mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn và ngày càng đam mê make-up”.

Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 2
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 3
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 4

Những ngày tháng mới bắt đầu, Hoài Thương vừa đi học vừa làm thêm, lúc ấy việc make-up đã giúp cho cậu bạn có thêm thu nhập và có thêm nhiều bạn bè mới, đặc biệt quan trọng nhất vẫn là giúp rèn luyện tay nghề và kỹ năng. Hoài Thương tâm sự: “Cuộc sống mình cũng gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Mình luôn phải đặt mục tiêu phía trước cần là gì và làm sao để có tiền giúp đỡ gia đình, trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt chi trả chi phí để mua đồ “nghề”. Nhờ những lời an ủi động viên và chính niềm tin của gia đình cũng như bạn bè xung quanh đã luôn giúp cậu bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Vượt qua định kiến “Nghề make-up chỉ dành cho phái nữ”, Hoài Thương luôn nỗ lực để gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, chán nản, để nạp cho bản thân mình năng lượng tích cực, luôn vui tươi yêu đời dù có vấp ngã. “Theo mình nếu là đam mê thì không việc gì phải lo lắng hay sợ người khác có ý nghĩ khắc khe về giới tính nam hay nữ. Bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi ngay từ những bước đi đầu tiên mình đã nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình”, Hoài Thương cũng chia sẻ thêm.

Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 5
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 6
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 7

Đối với Hoài Thương, “đi học nữa hay không học mà kinh doanh” là lựa chọn riêng của mỗi người. Vì mỗi chúng ta ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Nếu bạn có thế mạnh về việc kinh doanh đó là lợi thế của bạn. Nên là hãy chọn con đường bạn yêu thích vì nó có thể dẫn bạn đến với thành công.

Là một người trẻ Hoài Thương luôn cố gắng sống là người có ích cho xã hội, xuất phát từ những hành động nhỏ bé như cư xử tử tế với người xung quanh, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn có thể mang đến sự bình yên trong chính tâm hồn.

“Mỗi người đều có những điểm mạnh nhất định của mình, vì vậy bạn đừng bao giờ chối bỏ bản thân, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang đánh mất đi cơ hội để hoàn thiện mình. Được là chính mình, bạn sẽ không phải mệt mỏi, khổ sở vì phải mang một chiếc mặt nạ khi đối diện với người khác. Nếu bản thân muốn thay đổi, bạn không cần quan tâm đến lời nói của người khác, mà vẫn cứ là mình trước những lời bình phẩm của người xung quanh.

Hãy luôn là chính mình, sống một cuộc sống tự do, tự tại và làm tất cả những gì mình thích. Chỉ có bạn mới là người xây dựng nên cuộc sống tương lai của mình, nhìn nhận đúng đắn giá trị của bản thân để có thể phát triển. Và cũng chỉ có bạn mới là người mang lại hạnh phúc thực sự cho bản thân.” Đây chính là thông điệp mà Hoài Thương muốn nhắn gửi tới tất cả những bạn trẻ đang chưa tìm thấy đam mê hay lạc lối trên con đường theo đuổi ước mơ của chính bản thân mình.

Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 8
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 9
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 10
Nam sinh giả gái xinh như hot girl ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.