Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với thành tích học tập tốt và năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, Hoàng Quốc Trung (2001, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trường ĐH Hà Nội) nổi bật trong vai trò phát thanh viên tiếng Trung của Đài PTTH Hà Nội. Đồng thời, anh được cộng đồng biết đến là người trẻ sáng tạo nội dung, chia sẻ kiến thức học tập bổ ích.

Mạnh mẽ đối diện với khó khăn

Hoàng Quốc Trung là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng sáng tạo nội dung, sở hữu page với hơn 9.000 lượt yêu thích, hơn 32.000 lượt theo dõi. Quốc Trung là gương mặt nổi bật trong cộng đồng học tiếng Trung, chuyên lan tỏa những câu chuyện, thông điệp tích cực trong việc học ngôn ngữ này đến với các bạn trẻ. Bên cạnh đó, anh đảm nhận thêm vai trò giáo viên tiếng Trung, hướng dẫn viên tình nguyện cho người nước ngoài và gần đây nhất là phát thanh viên bản tin tiếng Trung của Đài PTTH Hà Nội.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 1

Nhìn qua những thành tích bên ngoài khá ấn tượng, ít ai biết rằng, Trung từng sinh ra trong gia đình không được hòa thuận, cuộc sống của nam sinh những năm đầu THCS “chẳng mấy bình yên”. Anh kể: “Ở thời điểm đó, mình thực sự cảm thấy vô cùng bất lực. Mong muốn duy nhất của mình là được thoát khỏi môi trường tiêu cực này và bắt đầu một cuộc sống tự do của riêng mình. Nó hun đúc trong mình một nguồn động lực rất lớn thôi thúc mình tập trung học tập và phát triển bản thân. Những thành tựu trong học tập, sự tin tưởng, quan tâm từ thầy cô thực sự là liều thuốc chữa lành rất hữu hiệu, mang đến cho mình một niềm tin le lói rằng, một ngày không xa, mình có thể bắt đầu một cuộc sống vì mình và do mình quyết định”.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 2

Khi đó, Quốc Trung luôn thể hiện ra là một con người vui vẻ, hoà đồng, xen chút ưu tư. Vì sự rụt rè đó, những lúc bị đè nén về mặt tâm lý, anh chàng thường chọn cách nhốt mình trong phòng, bật những bản nhạc tê tái và khóc. Cùng thời điểm đó, Quốc Trung còn là nạn nhân của bạo lực học đường. Bố mẹ đi làm từ sớm tới tối muộn, bạn bè xung quanh không ai dám ra mặt giúp đỡ, nam sinh này không biết phải tâm sự với ai. Sống trong cảm xúc tiêu cực suốt một khoảng thời gian dài, Trung dần trở nên nhạy cảm hơn với những lời đánh giá và nhận xét của những người xung quanh.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 3

Nhưng sau tất cả, Quốc Trung vẫn không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức, mở rộng tư duy. Giờ đây, chàng trai rụt rè ngày nào đã mạnh mẽ, cởi mở và luôn chia sẻ những điều tích cực đến mọi người xung quanh. Quốc Trung chính là câu chuyện thực tế cho những vấn đề mà nhiều bạn trẻ không may gặp phải trong cuộc sống. Nhưng ý chí kiên định cùng tinh thần chịu khó đã giúp chàng trai gen Z này đi qua hết những khó khăn.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 4

Những thành tích mà Hoàng Quốc Trung từng nhận được trong quá trình học tập:

- Giải Nhất cuộc thi Giao lưu Văn hoá Việt Trung 2021 do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. HCM tổ chức

- Top 6 cuộc thi Tranh biện tiếng Hoa 2022.

- Chung kết cuộc thi Giọng hát tiếng Hoa 2020.

Lan tỏa tinh thần tự học đến các bạn trẻ

Từ việc giao tiếp rụt rè, động lực để Quốc Trung dám ứng tuyển vào vị trí MC Đài PTTH Hà Nội chính là mang đến cho bản thân cơ hội để được thử thách chính mình. Anh chàng tin rằng, những gì mình học được và trải nghiệm ở đây sẽ giúp bản thân bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ và nâng cao kỹ năng chuyên môn, có thể tự tin để chinh phục những cột mốc xa hơn.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 5

Quốc Trung nói thêm về công việc thú vị ở đài: “Làm việc ở đài, tuy có áp lực thật đấy, nhưng đổi lại mình học hỏi được rất nhiều thứ từ công việc này. Ngoài việc được trau dồi khả năng tiếng Trung và học hỏi những kỹ năng chuyên môn như nói chuyện trước máy quay, nhả chữ, bắt chữ… môi trường nhà đài còn giúp mình tôi luyện sự chỉn chu và dụng tâm trong quá trình làm việc, bởi công việc của mỗi phòng, ban đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, chỉ cần sơ sót một chút là có thể ảnh hưởng tới công việc của ban khác và chất lượng của toàn bản tin”.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 6

Ngoài việc trau dồi tiếng Trung, Quốc Trung còn lập trang Người tích lũy để chia sẻ cách học ngoại ngữ. Nam sinh cho hay: “Có thể nói, gần như tất cả những gì mình có ở thời điểm hiện tại đều đến từ đó, bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Blog đã cho mình cơ hội được kết nối với rất nhiều các bạn đọc luôn khao khát phát triển bản thân, những bạn học viên cực đáng yêu và những người anh chị, người bạn xuất chúng mà mình không nghĩ rằng mình có thể gặp được ngoài đời. Bên cạnh đó, Người tích lũy còn mang tới cho mình rất nhiều cơ hội tuyệt vời, điển hình như vị trí diễn giả cho chương trình TEDxHANU 2022”.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 7

Anh chàng cũng 'bật mí' phương pháp học tiếng Trung từ con số 0 là tư duy về việc học và sử dụng ngôn ngữ này. Nam sinh không coi tiếng Trung là một môn học, thay vào đó là một thế mạnh, là một điểm giúp bản thân khác biệt với những người xung quanh, là công cụ giao tiếp và tạo ra nguồn thu nhập trong tương lai. Chính nhờ tư duy này, anh chàng lồng tiếng Trung vào những hoạt động thường nhật trong cuộc sống và đắm chìm trong nó như xem phim không ‘sub’, nghe podcast. Đồng thời, luôn tìm kiếm cơ hội để sử dụng nó như sử dụng ứng dụng nói chuyện với người Trung, dẫn tour, đi dịch, tham gia các cuộc thi tiếng Trung, thay vì chỉ ngồi trước bàn học và vùi mình vào sách vở.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 8

Để cân bằng giữa việc học ở trường và công việc ở đài, Quốc Trung chia 24 giờ trong ngày thành từng khung thời gian nhỏ, trong đó sẽ có những khung giờ cố định như đi học, đi dạy, lên đài, đi họp câu lạc bộ, đi ngủ… Những khoảng thời gian trống còn lại sẽ được anh chàng tiếp tục chia nhỏ ra cho các đầu việc khác và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Có một điều bất ngờ là Quốc Trung rất hạn chế việc sử dụng mạng xã hội để tiêu khiển. Vậy nên cứ hễ có thời gian rảnh, anh sẽ dành để hoàn thành những đầu việc nhỏ được chia sẵn từ trước, như vậy có thể tránh được tật trì hoãn mà vẫn hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 9

Mạng xã hội có khen, có chê, khi chia sẻ kiến thức của bản thân, Quốc Trung nhìn nhận: “Một điều may mắn mà mình có được từ khi bắt đầu hành trình chia sẻ trên mạng xã hội đó là chưa từng nhận được một câu chê, hay bình luận ác ý nào đến từ bạn đọc. Các bạn đọc của trang bên mình thường để lại những bình luận mang tính đóng góp, những lời cảm ơn tới những bài chia sẻ có giá trị”.

Nam sinh điển trai vượt qua bạo lực học đường, phấn đấu trở thành MC truyền hình ảnh 10

Trong tiếng Trung có câu nói tạm dịch là “hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân”, đó là kim chỉ nam đã nhiều lần giúp Quốc Trung bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ và bắt đầu những hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị. Trong năm nay, anh chàng dự định sẽ dành thời gian để học và làm việc trong một lĩnh vực mới, tạo bệ phóng cho việc phát triển Người tích lũy và đem lại nhiều giá trị hơn cho bạn đọc trong tương lai. Bên cạnh đó, anh sẽ đầu tư thời gian để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực MC.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.