Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh”

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Góc nghiêng đẹp, gương mặt nam tính là những điểm nổi bật mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra khi gặp Hoàng Lân. Cậu bạn này còn rất đa tài với khả năng nhảy cover và muốn trải nghiệm nhiều hơn trong lĩnh vực người mẫu.

Nguyễn Hoàng Lân (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Cậu bạn nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài thu hút và cá tính. Lân tâm sự: “Vì tính cách ít nói nên mình thường bị hiểu lầm là lạnh lùng và khó gần. Nhưng thực chất mình dễ gần và thân thiện lắm nhé! Bạn bè chơi lâu còn nhận xét mình tốt bụng, trung thực, đôi khi thật thà quá dễ bị bắt nạt nữa cơ”.

Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 1
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 2
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 3

Yêu thích tính toán và làm việc cùng các con số nên Hoàng Lân quyết định lựa chọn chuyên ngành Thống kê Kinh tế làm bến đỗ cho mình. Ngành học này giúp cậu trau dồi và mở rộng thêm những kiến thức nền về kinh tế xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó nó còn giúp người học phát triển tự duy nhạy bén và nâng cao các kỹ năng phản biện.

Tưởng chừng sinh viên Kinh tế thường khô khan nhưng cậu bạn này lại có niềm đam mê cháy bỏng với các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật. Hoàng Lân hiện đang là thành viên tích cực và sôi nổi của 21B5 - nhóm nhảy cover Kpop ở phố đi bộ được các bạn trẻ rất yêu thích. Cậu cũng là gương mặt quen thuộc của MEC MUSIC CLUB - Câu lạc bộ Âm nhạc và đội Lễ tân của trường Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, với chiều cao ấn tượng và khuôn mặt điển trai, cậu còn được ưu ái lựa chọn làm gương mặt người mẫu tham dự các show diễn thời trang ở trường như: L’avinious 2019 và Maison dè chèvre fashion show spring summer 2021,..

Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 4
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 5
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 6

Để trở thành một Hoàng Lân tài năng như ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cậu trải lòng: “Mình bắt đầu đam mê nhảy từ những năm tháng cấp 3. Vào lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, cảm nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả - thời khắc đó mình đã quyết định sẽ theo đuổi bộ môn này đến cùng.

Những ngày đầu trong quá trình luyện tập trở thành một dancer giỏi, mình đã từng tự ti và lo sợ vì cảm thấy bản thân không đủ năng lực.Trong đội hình nhảy, vì chiều cao cũng như kỹ năng còn hạn chế nên mình luôn cảm thấy lạc quẻ với mọi người. May mắn là bên cạnh mình luôn có những người đồng đội sẵn sàng giúp đỡ, chỉ dạy và vực mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của những người xung quanh - đặc biệt là gia đình và bạn bè nên mình tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng chăm chỉ tập luyện hơn nữa. Theo thời gian thì kỹ năng nhảy lẫn thần thái của mình cũng đã phát triển và hoàn thiện hơn nhiều!”

Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 7
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 8
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 9

Chia sẻ về những trải nghiệm dưới vai trò người mẫu, dù chưa được bước chân vào môi trường chuyên nghiệp nhưng Lân vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ và hào hứng: “Những sàn diễn thời trang mình tham gia tuy không phải quá lớn nhưng từ khâu sản xuất cho đến đào tạo đều rất chỉn chu và chuyên nghiệp. Làm mẫu khiến mình tự tin vào bản thân và yêu đời hơn, đồng thời cũng học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích”.

Là người thiên hướng về nghệ thuật nên Hoàng Lân luôn biết tự tạo cảm hứng trong cuộc sống lẫn công việc. Mỗi khi mệt mỏi, cậu thường nghe nhạc, xem phim và dành thời gian tập thể dục để nâng cao sức khỏe cũng như lấy lại năng lượng một cách nhanh chóng. Trong tình yêu, Lân thích một người biết tự chăm sóc cho bản thân, biết cảm thông và cùng mình chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Cậu cũng dễ bị ấn tượng bởi những bạn gái đáng yêu và có một chút năng khiếu về nghệ thuật.

Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 10
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 11
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 12

Dự định cho tương lai, cậu sinh viên muốn phát triển hơn hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực người mẫu. Hoàng Lân cũng mong muốn xây dựng và phát triển được một brand quần áo của riêng mình. Châm ngôn sống của cậu bạn là: “Hãy đánh giá mọi việc theo hai hướng. Mọi việc đều có thể xảy ra và mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Quan trọng là bạn phải biết cách chấp nhận và tự đứng lên sau vấp ngã”.

Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 13
Nam sinh điển trai NEU gây thương nhớ với “góc nghiêng thần thánh” ảnh 14
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.