Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG

0:00 / 0:00
0:00
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG
SVVN - Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1999, là sinh viên khóa K32 khoa Âm nhạc Ứng dụng(ANUD) trường Đại học Thăng Long. Chiều cao 1m83, gương mặt nam tính và giọng hát trầm ấm đã tạo nên vẻ thu hút riêng của chàng trai Hà Thành. 9X khởi nguồn tình yêu âm nhạc ngay chính giây phút bị cuốn vào màn trình diễn của nhóm BIGBANG từ khi còn là 1 cậu nhóc. Thanh Sơn hiện đang có quá trình học tập, rèn luyện và hoạt động âm nhạc sôi nổi tại trường.

Chính sự “lôi kéo” năm xưa của một người chị mà Thanh Sơn đã biết đến khoa Âm nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long. “Mình thầm cảm ơn vì sự “lôi kéo” đúng đắn đó, bởi mình đang cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi được học tại khoa ANUD, nơi mà từ thầy cô đến những người bạn đều rất tốt và tâm huyết”, Sơn háo hức chia sẻ.

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 1

Nguyễn Thanh Sơn- khóa K32 Khoa Âm nhạc ứng dụng

Sơn cho biết: “Khoa Âm nhạc ứng dụng của trường Đại học Thăng Long thực sự rất đặc biệt. Đây là môi trường mà lần đầu tiên mình được trải nghiệm tại Việt Nam. Nếu như ở các trường học nhạc khác sinh viên được học hát, nhạc lý, lịch sử âm nhạc,… Nhưng ở đây, ngoài những môn học chuyên ngành, xướng âm, lý thuyết âm nhạc, hòa thanh,… thì mình còn được học thêm biểu diễn, vũ đạo, kĩ thuật phòng thu, hòa âm phối khí, sáng tác. Có thể thấy rằng khi theo học ở một môi trường hiện đại và trẻ trung như vậy, mình sẽ được đào tạo một cách bài bản để trở thành 1 người nghệ sĩ đa năng”.

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 2

Thanh Sơn mong muốn trở thành người nghệ sĩ đa năng

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 3

Quãng thời gian là sinh viên Sơn cũng “gom” được cho mình không ít kinh nghiệm về cuộc sống khi đi làm thêm. 9X từng bán quần áo, là nhân viên phục vụ và pha chế ở quán coffe. Công việc tạo cho Sơn nhiều mối quan hệ học hỏi và giao tiếp ứng xử, hơn nữa với nguồn thu nhập này đã bớt một phần gánh nặng kinh tế gia đình.

Việc Thanh Sơn quyết định theo con đường âm nhạc cũng từng bị cha mẹ phản đối, bởi theo quan điểm phụ huynh, lựa chọn công việc công chức nhà nước sẽ có sự ổn định và tương lai rõ ràng. “Vào thời điểm mình quyết định, thì bố mẹ có nói một câu: ‘Lựa chọn của con, sau này có như nào thì do con’. Lúc đó, mình cũng khá lo lắng, vì bản thân chưa biết được điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng vì muốn được theo đuổi đam mê nên mình đã chấp nhận. Dù gì thì tương lai của mỗi người đều là do nhận thức quyết định tất cả, miễn là mình được theo đuổi đam mê của bản thân thì mình sẽ không hối hận”, Thanh Sơn tâm sự.

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 4
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 5
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 6

Tình yêu âm nhạc bắt nguồn từ lúc nhỏ, khi Thanh Sơn xem đĩa CD của nhóm nhạc BIGBANG cùng với những người anh của mình. Chính là lúc cậu bị cuốn vào giai điệu, năng lượng khi họ vừa nhảy vừa hát và nô đùa trên 1 sân khấu lớn. “Sau khi mình xem xong thì cảm xúc rất khó tả, ngay từ lúc đó đã ước muốn được đứng trên sân khấu và trở thành giống như họ rồi”, Sơn kể.

Với Sơn, âm nhạc như là một thứ gia vị tinh thần cho cuộc sống. 9X khẳng định: “Nếu như không có âm nhạc thì chắc chắn rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên rất nhạt nhẽo và không có gì thú vị. Mỗi khi buồn và cả khi vui mình đều tìm đến âm nhạc; Cả khi tìm được một bài nhạc hay, mình sẽ hạnh phúc luôn cả ngày hôm đấy.” (Cười) Trong giới âm nhạc thì Sơn thần tượng khá nhiều nghệ sĩ nước ngoài, có thể kể đến như: G-Dragon, Crush, DEAN, BrunoMars, TheWeeknd.

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 7
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 8
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 9

Thanh Sơn từng tham gia biểu diễn trên sân khấu tốt nghiệp của những anh chị khóa trước thuộc khoa ANUD, và tham gia Live Session của trường. Nhiều sản phẩm âm nhạc tự sáng tác đã được Sơn cho ra đời như: Người Ta Bỏ Tôi Đi Mất Rồi, Mùa Đông Năm Ấy, 1403, Người Có Đâu Hay Đâu, ... Trong đó nổi bật nhất là bài hát: Người Ta Bỏ Tôi Đi Mất Rồi – Pinkuu được mọi người đón nhận tích cực.

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 10

Một chia sẻ có phần lãng mạn và vui vẻ của Sơn: “Sau này nếu mình không còn làm nghệ thuật nữa thì mình sẽ mở một tiệm cà phê, có chó, có mèo, và thật nhiều cây xanh”.(Cười)

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 11
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 12

Đến thời điểm hiện tại và cả tương lai, 9X mong muốn mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Sơn luôn lạc quan, cố gắng và cháy hết mình mỗi khi được bước lên sân khấu. Chàng trai tiếp tục trau dồi kiến thức tại trường Đại học Thăng Long, từng bước tập trung vào con đường trở thành người nghệ sĩ đa- di- năng và mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng tới khán giả.

Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 13
Nam sinh ĐH Thăng Long theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ cuộc "gặp gỡ" định mệnh với BIGBANG ảnh 14
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.