Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Hải Đăng, chàng sinh viên đa tài của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sở hữu rất nhiều thành tích từ học tập đến các hoạt động ngoại khóa. Gần đây, chàng trai ấy đã xuất sắc đạt giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Sự nỗ lực trong học tập, các hoạt động của Đoàn – Hội tại trường đã giúp Hải Đăng xuất sắc đại diện sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là 1 trong số các sinh viên toàn quốc đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 1

Nguyễn Hải Đăng, chàng sinh viên đa tài của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm cho những sinh viên suất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào Đoàn – Hội, hoạt động cộng đồng.

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 2

Khi được hỏi theo bạn hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên mang lại cho sinh viên điều gì? Hải Đăng chia sẻ: “Theo mình, hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên sinh viên mang lại những giá trị không thể cân, đo, đong, đếm được. Những thứ đó, chỉ có tuổi trẻ chúng ta mới có thể được trải nghiệm. Mỗi bạn sinh viên, khi tham gia các hoạt động Đoàn Hội sẽ được rèn luyện và trưởng thành hơn, được học hỏi và làm việc cùng những thế hệ đi trước. Kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm được trau dồi, sự tự tin, linh hoạt, thích nghi với mọi hoàn cảnh, được hiểu và chia sẻ với các giá trị của cộng đồng,… Những giá trị đó sẽ kết tinh trong mỗi người và đồng hành cùng chúng ta sau này.”

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 3

Hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên sinh viên mang lại những giá trị không thể cân, đo, đong, đếm được.

Bên cạnh đó, Hải Đăng đã trở thành Đại sứ tuyển dụng của Ngân hàng Techcombank Việt Nam ngay từ năm thứ 3 đại học. Trở thành Đại sứ tuyển dụng khi còn rất sớm, việc cân bằng thời gian giữa việc học tập và làm việc không phải là điều dễ dàng. Hải Đăng chia sẻ: “Mình nghĩ trước tiên cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được sau khi kết thúc 4 năm đại học, từ đó, xây dựng cho bản thân một mục tiêu, kế hoạch, lộ trình để phấu đấu như là “kim chỉ nam” giúp mình định hướng tránh bị sa đà, quá tập trung vào 1 thứ.

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 4

Sau đó, lập kế hoạch cho bản thân trong từng giai đoạn cụ thể. Ví dụ, khoảng thời năm nhất, năm hai có thể dành nhiều nhất thời gian hơn cho việc học kiến thức nền tảng và hoạt động phong trào để xây dựng những kĩ năng mềm cho bản thân, trở nên mạnh dạn, khéo léo hơn. Tới năm ba khi bắt đầu học chuyên ngành thì nên dành nhiều thời gian cho những công việc yêu cầu kĩ năng chuyên môn, vừa duy trì thu nhập vừa là cơ hội để đem những kiến thức được học trên lớp vận dụng vào công việc thực tế.

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 5

Hải Đăng lập kế hoạch cho bản thân cho từng giai đoạn cụ thể.

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 6

Ngoài ra, bắt buộc cần có sự tập trung trong công việc, tránh tình trạng trì hoãn, lỡ mục tiêu vì mải mê làm những hoạt động vô bổ hoặc chạy theo những cám dỗ khác trong cuộc sống.

Một số thành tích đáng chú ý:

Về học tập:

- Học bổng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Học bổng Doanh nghiệp Techcombank và một số học bổng khác

Về các hoạt động Đoàn – Hội:

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kì XVII 2020 – 2023

- Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng ban Ban Đối ngoại Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kì 2019 – 2020

Các giải thưởng khác:

- Giải thưởng Sao Tháng Giêng của TW Hội Sinh viên Việt Nam

- Bằng khen TW Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2018 – 2020, năm học 2019 – 2020.

Ngoài ra, Hải Đăng còn là BTC chương trình Ngày hội chào tân sinh viên – NEU Youth Festival 2019, 2020; Tuần nghề nghiệp – NEU Career Week Online 2020; Chương trình Ngày hội Học sinh – Sinh viên 09/01/2019, 2020, 2021; Chương trình tình nguyện Yêu thương trọn vẹn Khoa Thống kê 2019; Cuộc thi tranh biện The Z Pioneer 2019,… Tích cực tham gia và hưởng ứng các cuộc thi như: Ánh sáng soi đường, Tìm hiều về 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Olympic các môn khoa học Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,…

Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 7
Nam sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương ảnh 8

Hải Đăng muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên: “Tuổi trẻ, chỉ có 1 lần, hãy sống hết mình để sau này không phải nói giá như!” Cho đến giờ mình cảm thấy rất vui vì đã và đang làm như thế. Trong tương lai, mình sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu cống hiến hết mình để sau này, khi nhìn lại, mình không còn điều gì phải nuối tiếc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.