Nam sinh đất Cảng và ước mơ khoác áo quân ngũ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với mơ ước được khoác lên mình màu áo truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bùi Thanh Ngân (sinh năm 2002, Hải Phòng) đã quyết tâm vượt đường xa đến Bình Dương để trở thành học viên trường Sĩ quan Công binh.

Bùi Thanh Ngân hiện đang là học viên năm thứ ba, chuyên ngành Công trình, của trường Sĩ quan Công binh. Xuất phát là chàng trai theo học khối Khoa học Tự nhiên, thay vì chọn các ngành về kinh tế - kỹ thuật, Ngân nuôi dưỡng đam mê trở thành sĩ quan và chọn môi trường quân đội làm mục tiêu phấn đấu. Chia sẻ về ngành học, Ngân cho biết: “Từ nhỏ, qua những bộ phim tài liệu về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhìn thấy những người lính sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, tuổi trẻ của mình vì độc lập, lý tưởng dân tộc, mình cảm thấy vô cùng cảm phục. Lớn lên, từ sự tìm hiểu của bản thân cùng với định hướng gia đình, mình đã quyết định lựa chọn công binh vì thấy đây là ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân”.

Là một binh chủng kỹ thuật, ngoài quá trình rèn luyện về thể chất và tác phong chỉ huy, Ngân còn phải trau dồi thêm kiến thức về chuyên ngành. Sống trong điều kiện vừa học tập, vừa rèn luyện, Ngân luôn mang trong mình khí thế và tinh thần của Bộ đội cụ Hồ. Dù là trên giảng đường hay thao trường, anh luôn thể hiện phẩm chất dũng cảm, cần cù, không ngại gian khó. Vì vậy, Ngân luôn nhận được sự yêu quý từ bạn bè, đồng đội. Nhờ những nỗ lực đó mà Ngân đã xuất sắc đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” trong hai năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022.

Nam sinh đất Cảng và ước mơ khoác áo quân ngũ ảnh 1
Bùi Thanh Ngân (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) trong Lễ duyệt binh tại đơn vị.

Chia sẻ về những ngày đầu bước vào đời lính, Ngân bộc bạch: “Thời gian đầu, chưa quen với cuộc sống trong quân ngũ, cộng thêm nỗi nhớ nhà khiến mình đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, nhờ sự động viên từ gia đình, mình quyết tâm hoàn thiện bản thân, tiếp tục con đường chinh phục ước mơ”.

Nam sinh đất Cảng và ước mơ khoác áo quân ngũ ảnh 2
Ngân (thứ hai, từ phải sang) cùng đồng đội trong giờ giải lao sau những tiết học căng thẳng.

Kỷ niệm Ngân cho rằng đáng nhớ nhất là vào đợt dịch COVID-19 bùng phát: “Với đặc thù của môi trường quân đội, mình chỉ được ra ngoài 2 tiếng vào mỗi Chủ Nhật và nghỉ phép 21 ngày tất cả. Vì vậy, trong suốt 2 năm diễn ra dịch bệnh, mình hầu như không ra khỏi phạm vi trường học. Đó là những ngày tháng mình không thể nào quên”. Càng khó khăn lại càng phải khắc phục, lấy đó làm động lực để phấn đấu rèn luyện. Chính suy nghĩ đó đã giúp Ngân hoàn thành tốt hai nhiệm vụ của một học viên công binh, vừa học tập tốt, vừa chống dịch thành công.

Nam sinh đất Cảng và ước mơ khoác áo quân ngũ ảnh 3
Bùi Thanh Ngân cùng đồng đội.

Chia sẻ về động lực trong học tập, Ngân tự hào khi nhắc về gia đình. Để có thể quyết định vượt hàng nghìn cây số vào Nam học tập, anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bố mẹ. Ngân tâm sự: “Gia đình chính là hậu phương vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình. Dù xa nhà nhưng mình luôn nhận được những lời động viên, hỏi thăm cũng như chia sẻ từ bố mẹ và em gái. Có những năm, Tết phải ở lại trực chiến, mình đón Giao thừa cùng gia đình qua màn hình điện thoại. Chính tình cảm gia đình đã nung nấu ngọn lửa nhiệt huyết trong mình, giúp mình thêm vững bước với ước mơ của bản thân”.

Nam sinh đất Cảng và ước mơ khoác áo quân ngũ ảnh 4
Ngân tham gia Hội thi “Gói bánh chưng” nhân dịp Tết Nguyên Đán tại đơn vị.

Là bộ đội, điều khó nhất chính là được gần gia đình nhưng vì nhiệm vụ cũng như trách nhiệm, những người lính trẻ như Bùi Thanh Ngân luôn luôn tâm niệm phải cố gắng phấn đấu, gác lại tình cảm cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ, xứng danh là học viên quân đội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.