Nam sinh chinh phục huy chương ở giải đấu Olympic Kinh tế quốc tế 2021

0:00 / 0:00
0:00
Nam sinh chinh phục huy chương ở giải đấu Olympic Kinh tế quốc tế 2021
SVVN - Lương An Khang (trường Quốc tế Anh Việt, sống tại TP. HCM) là một trong hai thành viên xuất sắc đoạt Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Kinh tế quốc tế 2021 (International Economics Olympiad - IEO), ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Từ khi còn là học sinh lớp 10, An Khang đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với môn Kinh tế học. An Khang chia sẻ: “Đây là bộ môn mang tính logic và ứng dụng đa dạng trong đời sống. Môn Kinh tế học cũng tạo cơ hội cho mình áp dụng các kiến thức toán học vào việc lý giải và dự đoán các sự kiện thực tế bên cạnh các bài toán thuần túy lý thuyết thường gặp”. Vì vậy, khi Khang biết đến thông tin về kỳ thi IEO 2021 trên Facebook, cậu đã quyết định tham gia kỳ thi với các bạn cùng khối để nâng cao kiến thức về lĩnh vực này.

Mặc dù tổ chức lần đầu tiên nhưng kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economics Olympiad) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ trên toàn quốc. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng cung cấp đầy đủ tài liệu tham khảo cho các thí sinh, như sách Economics Core và đề thi cũ. Trải qua ba vòng thi, bao gồm hai vòng thi trực tuyến trên máy tính và vòng thi phỏng vấn trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Kinh tế quốc tế IEO 2021, trong đó có An Khang. Chia sẻ về cảm xúc khi nhận kết quả, Khang bộc bạch: “Mình rất vui và biết ơn vì Ban Tổ chức đã cho mình cơ hội tham dự kỳ thi IEO. Đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ với nhiều bài học và thách thức. Mặc dù cảm thấy khá áp lực nhưng đó cũng là nguồn động lực giúp mình học tập và chuẩn bị cho kỳ thi”.

Nam sinh chinh phục huy chương ở giải đấu Olympic Kinh tế quốc tế 2021 ảnh 1
An Khang có niềm yêu thích đối với môn Kinh tế học ngay từ khi học lớp 10.

Do dịch bệnh COVID-19, IEO 2021 được nước chủ nhà Latvia tổ chức dưới hình thực trực tuyến trên hệ thống server nước ngoài. Kỳ thi bao gồm ba phần chính: Kinh tế học, Hiểu biết về Tài chính và Ý tưởng kinh doanh. Theo Khang, nội dung các phần thi của IEO 2021 tương đối khó nhưng đa dạng và mới mẻ. Chẳng hạn, phần thi Tài chính được thiết kế dưới dạng trò chơi, nhằm kiểm tra những kiến thức mới mẻ về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính. Còn vòng thi Ý tưởng kinh doanh giúp thí sinh rèn luyện các kỹ năng mềm như: Làm việc nhóm, thuyết trình, phát triển chiến lược để giải quyết tình huống kinh doanh thực tế.

Mặc dù thời gian ôn tập khá gấp rút nhưng Khang đã nhanh chóng học hỏi các kiến thức về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính và làm quen với dạng đề thi nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn. Thầy cô thường thu gọn các tài liệu do IEO cung cấp dưới dạng slides và ghi chú nên các thành viên trong đội tuyển cũng vơi bớt áp lực về mặt thời gian.

Đối với Khang, cuộc thi này chính là một kỷ niệm đáng nhớ. Khang đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện, gần gũi của tất cả các thành viên trong đội thi. Trong tương lai, Khang dự định theo học ngành Công nghệ thông tin. Khang tin rằng, những kiến thức trong lĩnh vực kinh tế sẽ giúp ích cho Khang trong việc xây dựng những ứng dụng, phần mềm hỗ trợ cho việc kinh doanh.

Năm học 2021 - 2022, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục Phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Giáo dục Edmicro chính thức tổ chức kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế tại Việt Nam, nhằm chọn ra những thành viên xuất sắc nhất để tham gia kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế 2021 trong lĩnh vực Kinh tế và Tài chính, dành cho học sinh trung học. Kỳ thi được diễn ra tại Latvia, từ ngày 26/7 đến ngày 1/8/2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.