Nam sinh báo chí chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 và bí kíp 'Kế hoạch 5 năm'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Minh Đức (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm 3 lớp Truyền Hình 39, khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chàng MC đa tài với lối dẫn mang chất riêng chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 luôn xây dựng cho bản thân bí kíp có tên “Kế hoạch 5 năm”.

Trước khi là một chàng trai năng động như bây giờ Minh Đức khá nhút nhát nên chỉ dám làm công việc trực tuyến, không phải di chuyển nhiều. Đến khi nam sinh này bắt đầu tham gia vào STV - Câu lạc bộ Truyền hình Sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vốn có sẵn bản tính tò mò với máy tính, cộng thêm một chút năng khiếu tin học có sẵn từ bậc phổ thông, khi được mọi người giúp đỡ về kỹ năng dựng video, Đức bỗng cảm thấy thực sự đam mê với “bộ môn” này. “Trình dựng video” cũng như tư duy về việc làm video, làm truyền hình của Đức từ đó cũng lên rất nhanh. Và thế là mình có một công việc làm thêm nữa là Video Editor.

Nam sinh báo chí chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 và bí kíp 'Kế hoạch 5 năm' ảnh 1
Minh Đức bắt đầu với công việc Video Editor.

Nói về công việc dẫn chương trình, Đức chia sẻ: “Ở thời điểm sinh viên năm nhất, đam mê vẫn luôn nung nấu nhưng mình chưa thực sự dám tin vào khả năng của bản thân sau này mình có thể thật sự trở thành một MC đúng nghĩa. Mình bắt đầu hình thành niềm yêu thích với công việc dẫn chương trình từ những năm cấp 2. Khi đó mình là fan ruột của chương trình “Bản tin thể thao 24/7” phát sóng trên kênh VTV3. Mình xem không bỏ sót một số nào và cứ phải ăn cơm, rồi xem xong bản tin mới chịu đi làm bài tập về nhà. Hồi ấy mình cũng có sẵn đam mê cháy bỏng với bóng đá, được nhìn thấy những MC nam mặc suit bảnh bao, được đưa tin, bình luận về những thông tin bóng đá mình vô cùng quan tâm, yêu thích, mình đã “kết” ngay công việc này mà quyết định rằng mình sẽ thiết lập lộ trình để đi tới được cái đích đó. Sau đó mình ngồi soạn ra “kế hoạch 5 năm lần thứ 1”, bao gồm thi được vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sẽ tham gia Câu lạc bộ MC và tìm kiếm cơ hội để được dẫn các chương trình của Đài truyền hình".

Nam sinh báo chí chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 và bí kíp 'Kế hoạch 5 năm' ảnh 2
Đức có niềm yêu thích với công việc dẫn chương trình từ những năm cấp 2.

Khoảng thời gian mới học Đại học Đức lại có suy nghĩ sẽ làm một biên tập viên đứng sau sân khấu và máy quay, vì điều này khiến anh chàng cảm thấy “an toàn”. Nhưng đến khi Câu lạc bộ AMC (câu lạc bộ MC - người dẫn chương trình) tuyển thành viên, Đức quyết tâm bước ra khỏi vòng an toàn để tiếp tục kế hoạch 5 năm. “Bởi lẽ từ bé mình luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc mang tên “hướng nội”, nó khiến mình tự loại bỏ bản thân khỏi mọi cơ hội liên quan tới việc phải quảng giao, nói năng lưu loát với mọi người, mặc dù mình nhận ra bản thân cũng có đôi chút năng khiếu về việc ăn nói”, Đức nói.

Sân khấu đầu tiên của Đức lại tới trước khi anh chàng thi vào Câu lạc bộ AMC. Cơ duyên đến khi một bạn nữ trong lớp rủ Đức đi dẫn một chương trình phát quà cho các bệnh nhi tại một Bệnh viện. Đức bộc bạch: “Không hề có kinh nghiệm, kỹ năng cũng vô cùng bản năng chưa qua một trường lớp, hồi hộp, lo lắng dĩ nhiên là cảm xúc của mình lúc đó. Cũng không hẳn mình nhận lời vì “dám làm” mà sợ từ chối sẽ “ngại”. Thế là cứ “chiến” thôi, làm kịch bản, chuẩn bị trang phục, rồi cố tập luyện thật nhiều.”

Những luống cuống ngay cả trong lúc giở từng tờ kịch bản, rồi nói nhịu nói vấp tới ngượng “chín cả mặt” tất nhiên là không tránh khỏi đối với một chàng MC non nớt lúc bấy giờ. Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Dẫn một chương trình dù chỉ là phi lợi nhuận, khán giả đa số là những em nhỏ, nhưng lần hóa thân thành “Chú Cuội” đó đã giúp Đức dạn dĩ hơn rất nhiều.

Nam sinh báo chí chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 và bí kíp 'Kế hoạch 5 năm' ảnh 3

Bắt đầu với đam mê cây mic, Minh Đức không tránh khỏi những khó khăn.

“Kỷ niệm khi đi dẫn mà mình nhớ nhất thì xảy ra ngay tại “sân nhà” của mình, chính là Thánh đường học viện, sân khấu hội trường C - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đó là một sự cố rất nghiêm trọng về trang phục của mình, cụ thể là cách sơ-vin áo sơ mi của mình đã không phù hợp, vô tình làm lộ nhiều chi tiết không được đẹp mắt. Không biết còn từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc mình lúc nhìn thấy tấm ảnh đó ngoài hai chữ “tái mặt”, Đức chia sẻ. Với Minh Đức đây cũng là một bài học to lớn về việc phải để tâm chuyện trang phục kỹ càng trước khi lên sân khấu.

Đặc biệt, mới đây Minh Đức đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Á Quân cuộc thi Speak Up 2021- cuộc thi MC lớn nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền được tổ chức tại Hội báo toàn quốc. “Cuộc thi Speak Up là cuộc thi MC đầu tiên mình quyết định tham gia. Mình muốn bản thân sẽ trải nghiệm cuộc thi “có cảm giác” là hợp với màu của bản thân nhất và “có vẻ” sẽ cho mình nhiều đất diễn nhất. Và màu sắc báo chí của cuộc thi cũng chính là yếu tố mình thấy bản thân có tiềm năng khai thác”, cậu bạn chia sẻ.

Nam sinh báo chí chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 và bí kíp 'Kế hoạch 5 năm' ảnh 4
Minh Đức đại giải Á quân khi xuất sắc vượt qua thử thách của nhà báo Trương Anh Ngọc.

Với Đức, Speak Up 2021 luôn là một cột mốc sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp. Cậu bạn tâm sự: “Trong cái rủi có cái may. Rủi là Speak Up năm nay vì COVID nên đã kéo dài gần như gấp 3 lần so với thời gian diễn ra mọi năm. Nhưng với mình đó lại là cái may, vì mình có thêm quá nhiều thời gian được gắn bó với những người bạn, người anh chị cùng đam mê, có thêm quá nhiều cơ hội để được “rèn não” với những đề bài hóc búa.”

Một câu nói rất quen thuộc “Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà ở chính cuộc hành trình”. Đối diện với nhiều thử thách trong cuộc thi, Đức lại thấy bản thân “lãi” quá nhiều điều ngoài chiếc danh hiệu ở đêm chung kết. “Lãi” được rất nhiều mối quan hệ, nhiều người bạn tốt, cùng chung đam mê, chí hướng. “Lãi” được vô số trải nghiệm độc lạ với những thử thách đúng là chỉ khi tham gia cuộc thi mới thấy. Và “lãi” nhất là sự tự tin.

Công việc dẫn chương trình đem lại cho cậu bạn này thu nhập khá rủng rỉnh. Tuy nhiên có những chương trình không có thù lao nhưng Đức vẫn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, nghiêm túc cống hiến hết nhiệt huyết, chất xám như những chương trình bình thường. Đó là những chương trình phi lợi nhuận, tình nguyện, những chương trình với mục đích cao đẹp, giúp đỡ cộng đồng.

Nam sinh báo chí chinh phục cuộc thi Speak Up 2021 và bí kíp 'Kế hoạch 5 năm' ảnh 5
Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà ở chính cuộc hành trình.

“Khi khán giả của mình là những em nhỏ, những bệnh nhân, những người yếu thế trong xã hội. Đó là khi người dẫn chương trình như bọn mình còn được làm nghề không chỉ bằng chuyên môn, kỹ thuật mà còn bằng cả tấm lòng. Đó chính xác là cảm giác hạnh phúc khi mình vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa có thể đem lại hạnh phúc cho những người khác”, cậu bạn tâm sự.

Về dự định tương lai Đức đã tạo cho bản thân kế hoạch “5 năm lần thứ 2”. Việc xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ được chú trọng hơn hết. Để dù có làm công việc gì, ngoài dẫn chương trình, mọi người vẫn có thể dễ dàng nhận ra Minh Đức trong đám đông, thấy rõ được màu sắc khác biệt của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.