Nam Phi nói về chuyến thăm của Tổng thống Putin sau lệnh bắt của ICC

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam Phi nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình, phát ngôn viên của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu ngày 19/3 về kế hoạch thăm Nam Phi của Tổng thống Vladimir Putin sau khi Toà án hình sự quốc tế (ICC) phát lệnh bắt nhà lãnh đạo Nga.
Nam Phi nói về chuyến thăm của Tổng thống Putin sau lệnh bắt của ICC ảnh 1

Phát ngôn viên của tổng thống Nam Phi Vincent Magwenyaa. Ảnh: Reuters

Ông Putin dự kiến sẽ thăm Nam Phi trong tháng 8 năm nay để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.

“Với tư cách là chính phủ, chúng tôi nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình. Tuy nhiên, trong thời gian từ nay đến thượng đỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bên liên quan khác nhau”, phát ngôn viên Vincent Magwenya cho biết.

Dù chưa có xác nhận chính thức về chuyến thăm của ông Putin, nhưng ông được cho là sẽ dự sự kiện quan trọng này.

Chuyến thăm có thể tạo ra tình huống khó xử với chính phủ của Tổng thống Ramaphosa, sau khi Toà hình sự quốc tế ra phán quyết hôm 17/3.

“Chúng tôi lưu ý tới báo cáo về lệnh bắt mà ICC đã đưa ra. Nam Phi vẫn cam kết và mong muốn mạnh mẽ rằng cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết một cách hoà bình thông qua thương lượng”, ông Magwenya cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG